Chủ tịch nước chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nam Trung Bộ

Chủ tịch nước chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại Nam Trung Bộ
TP - Chiều 3-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa.
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi người dân xã Cam Thịnh Đông Ảnh: NĐQ
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm hỏi người dân
xã Cam Thịnh Đông. Ảnh: NĐQ.

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết chia sẻ với nhân dân Khánh Hòa về những mất mát, thiệt hại do bão lũ gây ra, đồng thời, đánh giá cao sự chủ động, tích cực của nhân dân và các cấp chính quyền trong phòng chống. Ngoài cơ số thuốc phòng dịch, lượng lúa giống và rau giống sẽ được Bộ Y tế, Bộ NN&PTNT cân đối hỗ trợ Khánh Hòa, Trung ương sẽ hỗ trợ tỉnh 500 tấn gạo cứu đói và 30 tỷ đồng để khôi phục sản xuất, sửa chữa cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi.

Trước buổi làm việc, đoàn công tác do Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết dẫn đầu đã thăm hỏi một số gia đình bị thiệt hại trong đợt lũ này ở xã Cam Thịnh Đông (thị xã Cam Ranh) và xã Vĩnh Trung (Nha Trang).

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Võ Lâm Phi cho biết, tỉnh lộ 9 lên huyện Khánh Sơn và đường Khánh Lê - Lâm Đồng vẫn bị tắc do sạt lở. Đến chiều tối 3-11, còn 46 người và 15 xe ô tô bị mắc kẹt trên đỉnh đèo Hòn Giao (đường Khánh Lê - Lâm Đồng); lực lượng cứu hộ đã mang cơm hộp đến tiếp tế cho những người này.

* Trước đó, sáng 3-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến Ninh Thuận thăm hỏi, động viên đồng bào vùng bị ngập lũ và lực lượng cán bộ, chiến sỹ đang ngày đêm hỗ trợ nhân dân đối phó lũ lụt.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát, lãnh đạo tỉnh Ninh Thuận đã thị sát vùng lũ lụt nghiêm trọng dọc các tỉnh Phú Yên, Ninh Thuận, tới vùng ngập lũ sâu nhất tại Phước Thuận, Hòa Thạnh.

Chiều tối 3-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đến kiểm tra tình hình phòng chống, khắc phục hậu quả lũ lụt tại tỉnh Phú Yên. Chủ tịch nước yêu cầu các cấp chính quyền, nhân dân Phú Yên chuẩn bị mọi phương án để ứng phó với đợt mưa lũ mới trong vài ngày tới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, trong đợt mưa lũ từ ngày 30-10 đến 3-11, toàn tỉnh có 5 người chết, 2 người mất tích, 2.256 hộ với 8.644 nhân khẩu phải di dời. Có 161 nhà sập hoàn toàn, 1.406 nhà bị tốc mái hoặc tụt vách, 9.195 nhà bị ngập, gần 7.400 ha lúa, hoa màu và 159 ha đìa nuôi thủy sản bị ngập, hư hại... Ước tính, tổng thiệt hại gần 300 tỷ đồng.

 
MỚI - NÓNG