Chủ tịch nước chúc Tết nghệ sỹ, trí thức

Chủ tịch nước chúc Tết nghệ sỹ, trí thức
TP - Ngày 22/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm, chúc Tết nhà văn lão thành cách mạng Học Phi, NSND Bùi Đình Hạc, GS.TSKH Chủ tịch Hội Động vật học Việt Nam Đặng Huy Huỳnh. 

Xúc động được gặp tác giả của những tác phẩm văn chương, điện ảnh, công trình khoa học nổi tiếng, nay đã thuộc tuổi xưa nay hiếm, Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các nhà văn, nghệ sỹ, nhà khoa học với sự nghiệp khoa học, nghệ thuật nước nhà.

Nghe các tác giả, nhà khoa học ôn lại những kỷ niệm một thời đam mê cống hiến, phụng sự của thế hệ nghệ sỹ trí thức kháng chiến, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định những tác phẩm như Ni cô Đàm Vân của nhà văn Học Phi, Nước về Bắc Hưng Hải, Đường về quê mẹ của nghệ sỹ Bùi Đình Hạc, những công trình nghiên cứu về bảo tồn, phát triển tài nguyên đa dạng sinh học của Việt Nam của GS.TSKH Đặng Huy Huỳnh vẫn vẹn nguyên giá trị, chứa đựng tinh hoa sáng tạo, góp phần cổ vũ, động viên các thế hệ người Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bày tỏ, theo xu hướng hội nhập phát triển, văn học nghệ thuật và khoa học của Việt Nam đã liên tục đổi mới, lớp nghệ sỹ, giới nghiên cứu đương đại đang kế tục sự nghiệp của cha anh trong tiến trình xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Chủ tịch nước tin tưởng, bước vào Xuân mới, nhà văn nói riêng và các văn nghệ sỹ nói chung tiếp tục sáng tạo, đóng góp tích cực hơn cho sự nghiệp đổi mới, cho sự phát triển toàn diện của Đảng, Nhà nước, dân tộc.

Chia sẻ những ý kiến đóng góp về tình hình đất nước nói chung và của văn nghệ sỹ nói riêng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang mong muốn mỗi văn nghệ sỹ đóng góp thẳng thắn với tinh thần xây dựng để Đảng mạnh, đất nước ngày càng phát triển. Chủ tịch nước nhấn mạnh, đất nước, nhân dân luôn tạo điều kiện để văn sỹ, trí thức phát huy tài năng và mong chờ những tác phẩm văn học, khoa học đích thực. Các lớp nghệ sỹ khoa học cao niên cần nêu gương sáng tạo, đam mê, truyền đạt kinh nghiệm, tâm huyết, giúp thế hệ trẻ trưởng thành, kế tục và phát huy truyền thống.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.