Chủ tịch nước công bố 2 pháp lệnh mới

Chủ tịch nước công bố 2 pháp lệnh mới
TP - Sáng qua, 25/2, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của Chủ tịch nước về việc ban hành hai Pháp lệnh mới: Pháp lệnh công nghiệp Quốc phòng và Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam.

Đây là hai Pháp lệnh đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XII thông qua ngày 26/1/2008 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2008.

Theo Trung tướng Trương Quang Khánh, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng (Bộ Quốc phòng), điểm mới của Pháp lệnh công nghiệp Quốc phòng so với Pháp lệnh Động viên công nghiệp là cho phép tổ chức, cá nhân nước ngoài và trong nước có đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ được tham gia hoạt động công nghiệp Quốc phòng.

Điều này nhằm tạo ra cơ chế mở để huy động sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển nền công nghiệp Quốc phòng, phù hợp với tiến trình hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh công nghiệp Quốc phòng cũng quy định việc Chính phủ thống nhất quản lý Nhà nước về công nghiệp Quốc phòng. Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện.

Về Pháp lệnh lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, theo quy định Bộ Quốc phòng sẽ trực tiếp quản lý và điều hành hoạt động của lực lượng này.

Lực lượng cảnh sát biển có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát để bảo vệ chủ quyền, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn; Bảo vệ tài nguyên, phòng chống ô nhiễm môi trường; Phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, vận chuyển trái phép và mua bán người, vận chuyển, mua bán trái phép hàng hóa, vũ khí, chất nổ, chất ma túy và các hành vi vi phạm pháp luật khác...

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.