Chủ tịch nước gặp gỡ các doanh nghiệp TPHCM

Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc với các doanh nghiệp TPHCM chiều 3/10.
Chủ tịch nước Trần Đại Quang tiếp xúc với các doanh nghiệp TPHCM chiều 3/10.
TP - Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng lãnh đạo TPHCM và Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM có buổi tiếp xúc với giới doanh nghiệp thành phố, chiều 3/10.

Đại diện doanh nghiệp cho rằng công tác cải cách hành chính quá chậm, cản trở sự phát triển của doanh nghiệp với một “rừng” hệ thống các văn bản, thủ tục hành chính. Dù nói thủ tục hành chính có tiến bộ nhưng doanh nghiệp vẫn kêu từ một cửa, thủ tục hiện nay qua nhiều cửa. Chẳng hạn doanh nghiệp muốn đầu tư vào Việt Nam phải đăng ký tại sở kế hoạch và đầu tư. Mở rộng sản xuất, doanh nghiệp phải làm hàng loạt thủ tục như đánh giá tác động môi trường thời gian mất từ 2-3 tháng; giấy phép xây dựng (1-2 tháng), phòng cháy chữa cháy (1-2 tháng)… mà nếu tuân thủ, phải mất từ 6 tháng trở lên.  Trong khi đó, có quá nhiều cơ quan được quyền xử phạt vi phạm hành chính.

Theo chủ tịch nước Trần Đại Quang, các doanh nghiệp trên cả nước đã góp phần quan trọng vào phát triển sản xuất, phát huy nội lực của nền kinh tế, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi và duy trì tăng trưởng… 

“Đảng, nhà nước luôn quan tâm, chỉ đạo và có nhiều chủ trương chính sách tháo gỡ khó khăn, phát triển doanh nghiệp, phát huy vai trò doanh nhân, tạo dựng môi trường sản xuất kinh doanh lành mạnh, bình đẳng, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, doanh nhân đầu tư, kinh doanh và phát triển”, Chủ tịch nước nêu rõ.

MỚI - NÓNG
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
Ngừng phiên tòa tranh chấp liên quan đến Hoa hậu Lê Hoàng Phương
TPO - Sau khi xuất hiện bằng chứng mới, Hội đồng xét xử quyết định tạm dừng phiên tòa  tranh chấp Hợp đồng quảng bá thương hiệu giữa Ban tổ chức cuộc thi Miss Grand Vietnam 2023 (BTC) và Công ty Cổ phần Bệnh viện Phẫu thuật thẩm mỹ Nam An (Bệnh viện Nam An), trong đó Hoa hậu Lê Hoàng Phương tham gia tố tụng với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.