Chủ tịch nước gửi lời động viên ngư dân Quảng Ngãi

Tàu cá QNg 96146 TS bị Trung Quốc tấn công gây hư hỏng nặng
Tàu cá QNg 96146 TS bị Trung Quốc tấn công gây hư hỏng nặng
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa gửi lời thăm hỏi, động viên tập thể tàu cá QNg 96416 TS bị tàu Trung Quốc rượt đuổi, tấn công khi đang hành nghề hợp pháp trên ngư trường của Việt Nam.

Sáng 13/5, bà Phạm Thị Hương, Phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa gửi lời thăm hỏi, động viên tập thể tàu cá QNg 96416 TS, do ngư dân Nguyễn Lộc (ở xã An Vĩnh, huyện đảo Lý Sơn) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, bị tàu của Trung Quốc rượt đuổi, tấn công khi đang hành nghề hợp pháp trên ngư trường truyền thống vùng biển đảo Linh Côn (quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam).

UBND huyện đảo Lý Sơn đã cử đoàn công tác đến trao số tiền hỗ trợ 9 triệu đồng cho tàu cá QNg 96416 TS và 16 ngư dân bị nạn, đồng thời động viên các ngư dân vượt khó khăn, tiếp tục bám giữ ngư trường truyền thống, góp phần bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc trên biển Đông.

Chủ tịch nước gửi lời động viên ngư dân Quảng Ngãi ảnh 1

Cửa tàu cá QNg 96146 TS và ca bin bị bị bể nát

Trước đó, ngày 12.3, Ủy ban MTTQ VN tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hỗ trợ 10 triệu đồng, Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi trao 400 triệu đồng giúp ngư dân Nguyễn Lộc mua sắm ngư cụ, sửa chữa tàu cá nhanh chóng vươn khơi bám biển.

Được biết, sau khi bị tàu của Trung Quốc tấn công, sáng 9.5, tàu cá QNg 96416 TS và 16 ngư dân trở về đảo Lý Sơn trong tình trạng tàu cá và một số ngư cụ bị hư hỏng nặng, thiệt hại ước tính hàng trăm triệu đồng.

Theo Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.