Chủ tịch nước họp mặt cựu cán bộ, chiến sĩ Vành đai Bình Đức

Chủ tịch nước họp mặt cựu cán bộ, chiến sĩ Vành đai Bình Đức
TPO - Ngày 30-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và lãnh đạo tỉnh Tiền Giang dự họp mặt truyền thống với hơn 100 cựu cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Vành đai Bình Đức tại xã Song Thuận (Châu Thành, Tiền Giang).

Vành đai Bình Đức gồm các xã Bình Đức, Trung An, Song Thuận, Đông Hòa, Vĩnh Kim, thời kháng chiến chống Mỹ nằm kề căn cứ quân sự Đồng Tâm của giặc nên rất ác liệt. Hơn 10 năm qua, cứ vào ngày 30-4, các cựu cán bộ, chiến sĩ Mặt trận Vành đai Bình Đức lại tề tựu về tư gia của ông Đoàn văn Khanh, một cựu chiến binh để họp mặt, ôn kỷ niệm thời gian khổ và động viên nhau trong cuộc sống hôm nay.

Từ cuối năm 1971 đến đầu năm 1973, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết lúc bấy giờ là Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Đoàn thanh niên các cơ quan Trung ương cục Miền Nam, về bám trụ vành đai Bình Đức để vận động thanh niên đấu tranh chính trị và tòng quân đánh giặc giải phóng quê hương.

Dự họp mặt truyền thống, Chủ tịch nước nói: “Nhân dịp này, tôi xin chân thành bày tỏ lòng cảm ơn bạn bè và nhân dân các xã Vành đai Bình Đức đã giúp tôi hoàn thành nhiệm vụ”.

Theo Viết
MỚI - NÓNG