Chủ tịch nước: Không để xảy ra oan sai cho dân

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Khang
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại buổi làm việc. Ảnh: Nguyễn Khang
TP - Chiều 30/7, tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh: Phải cố gắng không để xảy ra oan sai cho dân. Ở đâu có dư luận oan sai thì phải vào cuộc, làm rõ, minh oan cho dân. 

Dự buổi làm việc có lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT), Bộ Công an, Văn phòng Chủ tịch nước, đại diện Ban chỉ đạo Trung ương về cải cách tư pháp, TANDTC, Viện KSNDTC.

  

Tội phạm có trình độ cao, quan hệ rộng

Theo báo cáo của Cơ quan CSĐT, 6 tháng đầu năm 2014, toàn quốc xảy ra 29.111 vụ phạm pháp hình sự, tăng 2,21% so cùng kỳ năm 2013. Trong đó, 37 địa phương có số vụ tăng, 26 địa phương giảm; 5 thành phố trực thuộc trung ương chiếm 25,6% số vụ so với toàn quốc.

Nhìn chung, hoạt động tội phạm hình sự cơ bản được kiềm chế, hầu hết các loại án nghiêm trọng giảm (án tăng chủ yếu là trộm cắp). Tuy nhiên, tính chất tội phạm vẫn diễn biến nghiêm trọng, phức tạp nhất là tại các thành phố lớn, nhiều băng nhóm hoạt động theo kiểu xã hội đen, bảo kê, đâm thuê, chém mướn, tội phạm công nghệ cao, tội phạm môi trường gây nhức nhối xã hội. 

Tại 16 địa phương phía Nam hình thành đường dây trộm cắp xe máy mang sang Campuchia tiêu thụ (hơn 1.000 vụ)...

Theo Cơ quan CSĐT, tội phạm kinh tế, tham nhũng vẫn diễn biến phức tạp, thời gian qua cơ quan chức năng phát hiện hơn 7.025 vụ án, 7.684 đối tượng (tăng 3,2% số vụ, 19,73% số đối tượng so cùng kỳ), thu hồi tài sản hơn 21 nghìn tỷ đồng. 

Tham nhũng vẫn gây bức xúc xã hội, bên cạnh vụ việc lớn, tham nhũng có yếu tố nước ngoài, tham nhũng vặt lót tay, chạy chọt để được việc tại cơ quan công quyền khá phổ biến, song khó phát hiện vì người dân ngại tố cáo. Tội phạm lĩnh vực tài chính, ngân hàng không chỉ phức tạp mà đã tác động xấu tới tái cơ cấu kinh tế. 

Qua điều tra, xét xử các vụ án lớn như vụ Huỳnh Huyền Như, Nguyễn Đức Kiên, Dương Chí Dũng, mới nhất là vụ Phạm Công Danh... cho thấy loại tội phạm này đang diễn ra đặc biệt nghiêm trọng, đối tượng phạm tội có trình độ cao, quan hệ rộng, liên kết với nhau hình thành các “nhóm lợi ích”. Khi phát hiện, chúng dùng quan hệ chạy tội, tấn công lại, “bôi đen” cơ quan điều tra và các bộ ngành... 

Tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp, có nhiều đường dây hoạt động xuyên quốc gia, nhiều điểm nóng hoạt động công khai, manh động, thách thức cơ quan chức năng (thời gian qua, lực lượng công an phát hiện, bắt giữ 9.347 vụ án ma túy, hơn 13 nghìn đối tượng, thu giữ hàng trăm kilôgam heroin).

Phải giảm oan sai, bức cung, nhục hình

Các đại biểu cho rằng, chất lượng xét xử các vụ án phụ thuộc rất nhiều chất lượng điều tra, do đó cần tăng cường nguồn lực cho cơ quan điều tra, nâng cao trình độ cho điều tra viên, phối hợp công tác tốt hơn giữa các cơ quan tư pháp. 

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam Lê Thúc Anh cho rằng, cùng với đảm bảo quyền con người, hạn chế oan sai, phải quan tâm làm trong sạch đội ngũ điều tra viên, ngăn chặn vi phạm tố tụng trong điều tra.

“Có chế tài nghiêm khắc đối với điều tra viên vi phạm tố tụng, một mặt nâng cao vai trò, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư tham gia vào quá trình điều tra” - ông Lê Thúc Anh nói. Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Doãn Khánh lưu ý, cần chủ động hơn trong việc nắm tình hình tội phạm, phát hiện, tham mưu kịp thời để phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao hơn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá kết quả của Cơ quan CSĐT đã đạt được trong 6 tháng đầu năm là rõ rệt, tạo dư luận tốt. Theo Chủ tịch nước, tình hình tội phạm vẫn còn rất phức tạp, nguy hiểm, hoạt động có tính chất xuyên quốc gia như tội phạm ma tuý, tham nhũng là thách đố ghê gớm, đòi hỏi cơ quan CSĐT cố gắng nhiều hơn nữa.

“Tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm, bức cung vẫn còn. Phải cố hết sức giảm tối đa oan sai, đẩy lùi oan sai, bức cung, nhục hình. Phát hiện dư luận chỗ nào có oan sai phải vào cuộc ngay để ổn định dư luận, có oan sai phải minh oan để mang lại niềm tin cho nhân dân; nếu mình có sai sót thì phải sửa”.

 Chủ tịch nước 

Trương Tấn Sang

Trong bối cảnh hội nhập, nền kinh tế gặp khó khăn, các loại tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm công nghệ cao sẽ gia tăng, phải thường xuyên nâng cao năng lực, tăng cường trang thiết bị hiện đại để ứng phó với tội phạm. 

Chủ tịch nước lưu ý, cơ quan CSĐT cần phối hợp tốt với Tòa án, Viện Kiểm sát và luật sư trong quá trình điều tra, để tránh oan sai. Những tháng cuối năm và những năm tiếp theo cần cố gắng kiềm chế, đẩy lùi tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình an cho nhân dân. Trước mắt, tập trung đẩy nhanh, làm tốt các vụ án kinh tế, tham nhũng lớn. 


MỚI - NÓNG