Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp lãnh đạo Cuba, Ai Cập và Algeria

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp lãnh đạo Cuba, Ai Cập và Algeria
TP - Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có các cuộc gặp với Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Raul Castro Ruz, Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak và Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika. 
Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp lãnh đạo Cuba, Ai Cập và Algeria ảnh 1

Ngày 16/7, tại Sharm El - Sheik (Ai Cập), Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp tục tham dự phiên thảo luận chung của Hội nghị Cấp cao lần thứ 15 Phong trào Không Liên Kết (NAM).

Gặp Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và Hội đồng Bộ trưởng nước Cộng hoà Cuba Raul Castro Ruz, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết bày tỏ vui mừng gặp lại người đồng chí, anh em.

Hai vị lãnh đạo nhất trí ưu tiên hoàn tất việc xây dựng kế hoạch trung hạn Việt Nam hỗ trợ Cuba sản xuất lương thực, tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy các dự án hợp tác và đầu tư ở hai nước như trung tâm công nghệ sinh học tại Việt Nam do Cuba hỗ trợ thiết kế và đào tạo nhân lực, dự án thăm dò và khai thác dầu khí của Việt Nam ở Cuba (cả trên đất liền và ngoài khơi).

Gặp Tổng thống Ai Cập Hosni Mubarak, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhất trí tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, nông nghiệp, văn hoá, du lịch và giáo dục đào tạo.

Trong cuộc gặp Tổng thống Algeria Abdelaziz Bouteflika, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đồng ý tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, rà soát lại khuôn khổ pháp lý để hỗ trợ cho hoạt động thương mại (như hiệp định thương mại ký năm 1994, cơ chế thanh toán xuất nhập khẩu hiện vẫn phải qua trung gian).

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao việc Chính phủ Algeria tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam tham gia đầu tư, thăm dò khai thác dầu khí tại Algeria.

MỚI - NÓNG