Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng cho 11 cô gái sông Hương

Chủ tịch nước tặng danh hiệu Anh hùng cho 11 cô gái sông Hương
TP - Sáng 28/4, tại tỉnh Thừa Thiên - Huế, tiểu đội 11 cô gái sông Hương vinh dự được đích thân Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết trao tặng cờ và bằng chứng nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân.

Tiểu đội nữ du kích sông Hương thành lập cuối năm 1967, gồm 11 cô gái tuổi từ 17 đến 22, quê Thủy Thanh, huyện Hương Thủy. Các chị đóng góp nhiều công lao trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 và quá trình đấu tranh giải phóng miền Nam, được Bác Hồ viết thư khen ngợi.

Hòa bình lập lại, hơn một nửa tiểu đội 11 cô gái sông Hương đã hy sinh, hiện năm chị còn sống tại Thừa Thiên - Huế và Ninh Bình. Tại buổi lễ vinh danh tiểu đội nữ du kích sông Hương, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã đánh giá cao những thành tích và đóng góp to lớn của 11 cô gái sông Hương trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: “Chúng ta càng tự hào hơn khi biết rằng, các chị chỉ ở tuổi mười tám, đôi mươi, nhưng khi đất nước cần lại sẵn sàng hiến dâng cả tuổi thanh xuân… Tiểu đội 11 cô gái sông Hương mãi mãi là biểu tượng của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Thừa Thiên- Huế nói riêng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Thừa Thiên Huế. Chi tiết xem thêm trên Tienphongonline.

MỚI - NÓNG