Chủ tịch nước tặng quà động viên kiểm ngư, cảnh sát biển

Chủ tịch nước tặng quà động viên kiểm ngư, cảnh sát biển
TP - Ngày 18/5, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Đào Việt Trung, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đến thăm hỏi, động viên và tặng quà của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới cán bộ, công chức, kiểm ngư viên, thuyền viên tàu kiểm ngư và lực lượng cảnh sát biển.

Ông Trung cho biết, việc Trung Quốc đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam là vi phạm nghiêm trọng, trắng trợn vùng biển chủ quyền của nước ta. Hành động sai trái của Trung Quốc, không chỉ gây phẫn nộ người dân trong nước mà còn gặp phải sự phản ứng mạnh mẽ của dư luận quốc tế.

Tại Cục Kiểm ngư, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước chuyển lời thăm hỏi, động viên, lời chúc sức khỏe của Chủ tịch nước tới các lực lượng chấp pháp và ngư dân ta trên biển. “Chủ tịch nước rất mong lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư bình tĩnh, khôn khéo, kiên quyết, đấu tranh không khoan nhượng để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời ngăn cản để Trung Quốc sớm gỡ giàn khoan Hải Dương 981 đang đặt trái phép trên vùng biển chủ quyền của Việt Nam”- Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nói.

Chiều 18/5, Cục Kiểm ngư Việt Nam cho biết, số tàu Trung Quốc quanh khu vực giàn khoan 981 là 134 tàu, tăng thêm 15 tàu cá so ngày trước đó. Số tàu quân sự và tàu Hải cảnh của Trung Quốc vẫn duy trì như hôm trước, số lượt máy bay tuần thám đã giảm và bay ở tầm cao hơn. Ngoài số tàu cá vỏ sắt, Trung Quốc huy động thêm cả tàu cá vỏ gỗ đến quanh khu vực giàn khoan để cản trở hoạt động hợp pháp của tàu cá, ngư dân ta.

Theo Cục Kiểm ngư, hôm qua, khi các tàu chấp pháp Việt Nam tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981 ở bán kính 5-6 hải lý, liền bị tàu Hải cảnh, tàu Hải giám, tàu kéo, tàu cá vỏ sắt của Trung Quốc tăng tốc độ để ngăn cản. Tuy nhiên, các tàu của Việt Nam đã cơ động, phòng tránh an toàn. Hiện các tàu chấp pháp Việt Nam vẫn tiến hành tiếp cận giàn khoan Hải Dương 981, tuyên truyền yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu về nước; đồng thời tăng cường hỗ trợ, bảo vệ ngư dân ta đang hoạt động sản xuất quanh khu vực nói trên.

* Sáng 18/5, đoàn công tác của Mặt trận Tổ quốc TPHCM thăm, động viên và trao 3 tỷ đồng cho Chi cục Kiểm ngư số 3 tại Đà Nẵng. Đây là số tiền nằm trong chương trình Chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc do nhân dân, cán bộ, chiến sỹ TPHCM quyên góp trao tặng.

Trước đó, ngày 17/5, đoàn trao 2 tỷ đồng cho Quỹ hỗ trợ ngư dân Quảng Ngãi, 1 tỷ đồng cho ngư dân huyện đảo Lý Sơn và 3 tỷ đồng cho Cảnh sát biển Vùng 2 (đóng tại Núi Thành, Quảng Nam).

MỚI - NÓNG