Chủ tịch nước thăm đảo tiền tiêu Cô Tô

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Nghĩa trang Hà Tu. Ảnh: Thành Duy
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tại Nghĩa trang Hà Tu. Ảnh: Thành Duy
TP - Tối 26/7, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Quảng Ninh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến đặt vòng hoa tại nghĩa trang liệt sĩ Hà Tu, TP Hạ Long, trước khi tỉnh Đoàn Quảng Ninh cùng đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ nhân ngày Thương binh liệt sĩ 27/7.

Trước đó, sáng 26/7, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đến thăm quân và dân xã đảo Ngọc Vừng, Vân Đồn - nơi vinh dự được đón Bác Hồ về thăm năm 1962. Chủ tịch nước cho biết, Chính phủ đang và sẽ tăng cường đầu tư cho các đơn vị lực lượng vũ trang, trong đó có các đơn vị tuyến biển, đồng thời triển khai các cơ chế, chính sách nhằm hỗ trợ ngư dân bám biển. 


Tại xã đảo Ngọc Vừng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà lưu niệm Khu di tích Bác Hồ.
Cùng ngày, Chủ tịch nước thăm đảo tiền tiêu Cô Tô - nơi duy nhất trong cả nước được Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý cho dựng tượng khi Người còn sống. 

Nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ, nhân dân trên đảo, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cho biết, Đảng, Nhà nước đã có nhiều cơ chế, chính sách phát triển các tuyến đảo, trong đó có Cô Tô, sắp tới sẽ có thêm những cơ chế, chính sách để Cô Tô phát triển giàu mạnh, đảm bảo an ninh - quốc phòng, xứng đáng là huyện đảo tiền tiêu vững mạnh của đất nước.

MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.