Chủ tịch nước Tôn Ðức Thắng - Người cộng sản kiên cường

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang trao tặng bức tranh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. ẢNH: HÒA HỘI.
Chủ tịch nước Trần Ðại Quang trao tặng bức tranh Bác Hồ bắt tay Bác Tôn cho Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang. ẢNH: HÒA HỘI.
TP - Ngày 20/8, tại Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) diễn ra lễ kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng - người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo mẫu mực, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. “Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng cao đẹp của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng thôi thúc mỗi cán bộ, đảng viên chúng ta hôm nay luôn nêu cao ý chí cách mạng kiên cường, không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức cách mạng”, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm sưu tầm, cung cấp những thông tin, tư liệu, hiện vật về thân thế và sự nghiệp hoạt động cách mạng cũng như tình cảm sâu nặng của đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và bạn bè quốc tế đối với Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng. Chủ tịch nước mong muốn Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh An Giang tiếp tục đoàn kết thống nhất, ra sức phấn đấu, vượt lên khó khăn, tích cực xây dựng quê hương Bác Tôn kính yêu ngày càng giàu mạnh, văn minh để mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước.

MỚI - NÓNG