Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự Hội nghị cấp cao Á- Phi

Chủ tịch nước Trần Đức Lương dự Hội nghị cấp cao Á- Phi
Hội nghị cấp cao Á - Phi và Lễ kỷ niệm 50 năm hội nghị Bangdung diễn ra ngày 22 - 24/4 tại Indonesia nhằm làm sống động tinh thần Bangdung, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược mới.

 Hội nghị thu hút gần 50 nguyên thủ quốc gia, quan chức và các tổ chức quốc tế đến từ gần 120 nước. Sáng 21/4, Chủ tịch nước Trần Đức Lương đã lên đường sang dự hội nghị theo lời mời của Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono và Tổng thống Nam Phi Thabo Mbeki. Cùng đi còn có Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đồng thời là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã trao số tiền và hàng quyên góp của nhân dân Việt Nam ủng hộ các nạn nhân Indonesia trong thảm họa động đất sóng thần vào tháng 12/2004 cho Hội Chữ thập đỏ Indonesia trước sự chứng kiến của đại diện Chính phủ nước này. Tổng số tiền và quà trị giá hơn 1,4 triệu USD bao gồm chăn, màn, thuốc men và thực phẩm mà nhân dân Việt Nam đã quyên góp.

Cách đây 50 năm, Hội nghị á - Phi lần thứ nhất diễn ra tại Bangdung (Indonesia) đánh dấu sự thức tỉnh của nhân dân hai châu lục với tinh thần đoàn kết, chống chủ nghĩa thực dân, đấu tranh vì độc lập, bảo vệ hoà bình và tăng cường tình hữu nghị...

Suốt nửa thế kỷ qua, tinh thần này đã cổ vũ các nước Á - Phi giành được nhiều thành tựu to lớn, nhưng vẫn còn không ít thách thức như nghèo đói, xung đột, bệnh dịch... Mặt khác, hai châu lục vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết. Vì thế hội nghị lần này không chỉ là diễn đàn kỷ niệm mà còn nhằm mục tiêu làm sống động “Tinh thần Bangdung”, thúc đẩy hợp tác, hướng tới quan hệ đối tác chiến lược giữa hai châu lục. 

Dựa trên “Nguyên tắc Bangdung”,  sự tương đồng về hoàn cảnh lịch sử, cùng khát vọng vươn tới tương lai, cùng chia sẻ mục tiêu hoà bình, Hội nghị sẽ thông qua văn kiện quan trọng “Quan hệ đối tác chiến lược Á - Phi mới”.

Văn kiện tập trung vào 3 lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hoá - xã hội nhằm mở ra trang sử mới trong quan hệ hợp tác phù hợp với những biến động của thế giới. Hội nghị cũng sẽ thông qua kế hoạch hành động mới, tuyên bố về động đất, sóng thần...Bên lề hội nghị còn có nhiều hoạt động quan trọng như hội chợ thương mại ở Jakarta, thu hút hơn 100 gian hàng của 12 quốc gia trong đó có Việt Nam.

MỚI - NÓNG