Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Azerbaijan
TPO - Đúng 19h30 (giờ địa phương) ngày 13/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân cùng Đoàn cấp cao Việt Nam đã tới sân bay quốc tế Heydar Akiyev (Baku, Azerbaijan), bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước Cộng hòa Azerbaijan từ ngày 13 - 15/5 theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa AzecbaijanIlham Aliyev. 

Đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân tại sân bay, về phía Azerbaijan có Phó Thủ tướng thứ nhất AzerbaijanYaqub Abdulla oglu Eyyubov, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Azerbaijan, Đại sứ Azerbaijan tại Việt Nam Anar Imanov. Về phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Azerbaijan Nguyễn Thanh Sơn, cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện kiều bào, lưu học sinh Việt Nam tại Azerbaijan.

Ngày 14/5, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Cộng hòa Azerbaijan sẽ có cuộc hội đàm và dự lễ ký một số văn bản như Hiệp định liên Chính phủ về việc hỗ trợ hành chính trong lĩnh vực hải quan, Hiệp định liên Chính phủ về dịch vụ hàng không, Bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietnam) và Tập đoàn Dầu khí Azerbaijan về hợp tác, tìm kiếm, thăm dò và khai thác dầu khí tại các lô thuộc Azerbaijan, Việt Nam và các nước thứ ba, Bản ghi nhớ giữa Bộ GTVT hai nước về hợp tác trong lĩnh vực GTVT, Bản ghi nhớ giữa Bộ Nông nghiệp hai nước về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Việt Nam và Azerbaijan thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 23/9/1992. Hai bên thường xuyên trao đổi đoàn các cấp, phối hợp hành động tại Liên hợp quốc và các diễn đàn quốc tế. 

Năm 2014, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 422 triệu USD (xuất khẩu 74 triệu USD, nhập khẩu 348 triệu USD), tăng so với mức 325 triệu USD của năm 2013. Các mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam là điện thoại và linh kiện, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, thủy sản, bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc. Các mặt hàng nhập khẩu chính là dầu thô, xăng dầu các loại... 

Những năm gần đây, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã chủ động tìm kiếm cơ hội, tăng cường quan hệ với đối tác Azerbaijan trong lĩnh vực dầu khí, mở Văn phòng đại diện thường trực tại Azerbaijan từ năm 2011, cử sinh viên sang Azerbaijan học tập theo thỏa thuận hợp tác khoa học và đào tạo giữa Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Học viện Dầu quốc gia Azerbaijan. 

Những năm khi còn là thành viên của Liên Xô, Azerbaijan đã giúp Việt Nam đào tạo nhiều sinh viên, cán bộ có trình độ cao, nhất là trong ngành dầu khí. Đây là lĩnh vực truyền thống và tiềm năng Việt Nam có thể thúc đẩy hợp tác với Azerbaijan, nhất là đào tạo cán bộ kỹ thuật dầu khí. 

Chuyến thăm Cộng hòa Azerbaijan của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và phu nhân nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác nhiều mặt giữa hai nước; trao đổi với nhau về tình hình phát triển kinh tế-xã hội của nhau cũng như kinh nghiệm phát triển kinh tế bền vững; trao đổi biện pháp thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực đi vào chiều sâu, hiệu quả…

Hai nước cũng đã có những hiệp định đã ký kết như: Hiệp định miễn thị thực cho công dân mang hộ chiếu ngoại giao và công vụ (ký tháng 4/2010); Hiệp định liên Chính phủ trong lĩnh vực hợp tác kinh tế-thương mại và khoa học-kỹ thuật (ký tháng 5/2014); Hiệp định liên Chính phủ về tránh đánh thuế hai lần (ký tháng 5/2014); Nghị định thư hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao (ký tháng 4/2010). 

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.