Chủ tịch nước Trương Tấn Sang bắt đầu thăm Nhật Bản

Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam, cộng đồng người Việt Nam ở Nhật Bản đón Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân. Ảnh: Nguyễn Khang/TTXVN
TP - Ngày 16/3, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến thủ đô Tokyo, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài đến ngày 19/3, theo lời mời của Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu Michiko, Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo.

Lễ đón Chủ tịch nước tại sân bay Haneda được thực hiện trang trọng theo nghi thức dành cho nguyên thủ. Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đoàn công tác đến thăm các cơ sở nghiên cứu nông nghiệp, chế tạo máy, chế biến hoa tươi tại tỉnh Ibaraki và hội kiến với Thống đốc tỉnh Ibaraki. Chiều 16/3, Chủ tịch nước chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Bộ NN&PTNN Việt Nam với tỉnh Ibaraki.

Trong chuyến thăm lần này, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn đại biểu sẽ yết kiến Nhật hoàng Akihito và hoàng hậu, hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, dự và phát biểu khai mạc Diễn đàn Doanh nghiệp Việt - Nhật, dự họp mặt với những người bạn Nhật Bản thân thiết với Việt Nam, tiếp lãnh đạo nhiều tập đoàn lớn của Nhật Bản…

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.