Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại An Giang

Chủ tịch nước xem xét "Cánh đồng lớn" ở ấp Tân Biên, xã An Nông. Ảnh: Thanh Hải
Chủ tịch nước xem xét "Cánh đồng lớn" ở ấp Tân Biên, xã An Nông. Ảnh: Thanh Hải
TP - Ngày 28/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang làm việc tại tỉnh An Giang. Buổi sáng, Chủ tịch nước khảo sát tuyến biên giới khu vực Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, chúc tết và tặng quà cán bộ, chiến sĩ ở Cửa khẩu cùng Đồn Biên phòng, người dân xã An Nông (Tịnh Biên, An Giang). 

Chủ tịch nước khen ngợi cán bộ, chiến sỹ và người dân đã đoàn kết, giữ vững được biên giới hữu nghị. Chủ tịch nước cũng ra tận ruộng xem xét “Cánh đồng lớn” ở ấp Tân Biên, xã An Nông và làm việc với Cty Cổ phần XNK Thủy sản An Giang.

Buổi chiều, Chủ tịch nước làm việc với lãnh đạo tỉnh An Giang, yêu cầu tỉnh tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng lợi thế, tập trung hai mặt hàng chủ lực là cá và lúa. Theo đó, tỉnh cần quan tâm thúc đẩy ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật gắn với tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị làm nền tảng chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp. 

MỚI - NÓNG