Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đan Mạch

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm Đan Mạch
TP - Ngày 18/9 (giờ Việt Nam), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hungary, thăm cấp nhà nước Vương quốc Đan Mạch, theo lời mời của Nữ hoàng Margrethe II.

> Chủ tịch Trương Tấn Sang bắt đầu chuyến thăm Hungary
> Chủ tịch nước thăm Hungary, Đan Mạch

Chiều qua, sau lễ đón chính thức do Nữ hoàng Margrethe II và Hoàng thân chủ trì, Chủ tịch nước và Phu nhân về Cung điện Frendensborg.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, ngày đầu tiên trong chuyến công du Đan Mạch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự tiệc chiêu đãi với Thái tử Frederik, thăm cảng Copenhaghen, gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và đại diện cộng đồng người Việt, trong đó có sinh viên, tại Đan Mạch.

Đan Mạch là một trong những nước phương Tây đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam (ngày 25/11/1971). Đan Mạch là một trong những nước Tây Âu sớm cung cấp viện trợ phát triển chính thức (ODA) và hiện thuộc nhóm nước cấp vốn ODA không hoàn lại nhiều nhất cho Việt Nam.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG