Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tại Quảng Nam

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng Tổ quốc Ghi công cho thân nhân gia đình liệt sỹ tại buổi lễ. ảnh H. Văn
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao Bằng Tổ quốc Ghi công cho thân nhân gia đình liệt sỹ tại buổi lễ. ảnh H. Văn
TPO - Nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), sáng 21/7, tại TP. Tam Kỳ (Quảng Nam), Bộ Lao động Thương binh & Xã hội phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công.

 Dự lễ, có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Trương Thị Mai - Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, lãnh đạo Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Nam cùng thân nhân của 73 liệt sĩ đến từ nhiều tỉnh, thành.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tại Quảng Nam ảnh 1 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự, trai bằng Tổ quốc Ghi công cho thân nhân liệt sỹ

Tại đây, đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng 73 Bằng Tổ quốc ghi công tới thân nhân gia đình liệt sĩ các tỉnh, thành.

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung cho biết, 73 Bằng Tổ quốc ghi công được trao hôm nay đại diện cho 580 Bằng Tổ quốc ghi công được trao tới thân nhân liệt sĩ dịp 27/7 năm 2020.

Với phương châm không để bất cứ người có công nào không được hưởng chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước và sự chăm sóc của nhân dân, trên cơ sở rà soát 28.000 hồ sơ theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ LĐ-TB & XH đã phối hợp với các bộ, ngành và các địa phương đã xem xét giải quyết và có ý kiến kết luận với 6.722 hồ sơ ở cấp tỉnh  trong các cơ quan quân đội và công an. Trong đó trình Thủ tướng công nhận và cấp bằng Tổ quốc ghi công 2.204 liệt sĩ, công nhận 2.500 thương binh và người hưởng chính sách thương binh.

Chủ tịch Quốc hội dự lễ trao bằng Tổ quốc ghi công tại Quảng Nam ảnh 2 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tặng hoa cho đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng, người có công Cách mạng. ảnh H. Văn

Các trường hợp công nhận liệt ĩỹ thời gian qua nhất là những trường hợp giải quyết hồ sơ tồn đọng đều là những trường hợp đã hy sinh quá lâu, chủ yếu trong thời kỳ chống Pháp. Có những trường hợp hy sinh cách đây 80 năm, nếu tính tuổi đời thì phần đa đã trên 100 tuổi. Rất nhiều trường hợp bị địch bắn, tra tấn trong tù nhưng không còn bất cứ một minh chứng nào, giấy tờ gì. Hầu hết các cụ, các bác hy sinh khi tuổi đời còn rất trẻ.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, trong suốt 73 năm qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Nhiều chủ trương, chính sách, pháp luật về ưu đãi đối với liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng đã được ban hành; đối tượng hưởng chính sách ưu đãi được mở rộng, các chế độ ưu đãi từng bước được hoàn thiện, thể hiện sự trân trọng, biết ơn, chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với người có công.

Các cơ quan chức năng đã nỗ lực trong việc tìm kiếm, quy tập hàng vạn hài cốt liệt sĩ trong nước và ở các nước bạn Lào, Campuchia. Việc đầu tư, nâng cấp các trung tâm giám định ADN được chú trọng, góp phần đẩy nhanh việc xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

"Tôi mong rằng mỗi người, mỗi ngành hãy làm tốt hơn nữa công tác này, coi đó là tình cảm, là vinh dự và trách nhiệm của chúng ta để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã có công lao đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa..." - Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.