Chủ tịch tỉnh Kon Tum xin từ nhiệm

Ông Quý lúc đi kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: Nhật Hạ
Ông Quý lúc đi kiểm tra công tác bầu cử. Ảnh: Nhật Hạ
Ông Đào Xuân Quý (58 tuổi), Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum xin từ nhiệm với lý do đã quá tuổi để đảm nhiệm chức vụ trong nhiệm kỳ mới.

Ngày 10/6, ông Đào Xuân Quý - Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết đã gửi đơn từ nhiệm lên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Lý do ông đã quá tuổi để đảm nhiệm vị trí Chủ tịch UBND tỉnh trong nhiệm kỳ mới. 

Theo ông Quý, sắp tới HĐND tỉnh sẽ bầu lại nhiệm kỳ 2016-2021, theo nguyên tắc người trúng cử Chủ tịch tỉnh ít nhất phải đủ tuổi làm hết một nhiệm kỳ. Nhưng hiện tại tuổi của ông đã lớn so với quy định. 

"Nếu tôi muốn tái cử thì phải sinh từ tháng 9/1958 trở về sau mới được, trong khi tôi lại sinh vào tháng 3/1958 - lớn hơn 6 tháng so với quy định. Vì vậy, tôi không được tái cử, có nghĩa là HĐND tỉnh sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh mới", ông Quý nói.

Do chủ động xin từ nhiệm nên đợt bầu cử HĐND tỉnh Kon Tum Vừa qua, ông Quý xin rút không tham gia ứng cử.

Ông Đào Xuân Quý, quê quán xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên, có trình độ thạc sĩ Kinh tế, lý luận chính trị cao cấp. Ông từng kinh qua các chức vụ tại Sở Tài chính Kon Tum, Bí thư Huyện ủy Kon Plong, Bí thư Huyện ủy Kon Rẫy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum.

Tháng 4/2015, ông Quý được bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2011-2016. Hiện, ông kiêm nhiệm chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum. 

Theo Theo Vnexpress
MỚI - NÓNG