Chủ tịch tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm

Chủ tịch tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm
TP - Văn phòng Chính phủ vừa thông báo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về việc tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại, nhất là từ nay đến Tết Nguyên đán.

Theo đó, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, đặc biệt là nếu để xảy ra việc vận chuyển, buôn bán, tàng trữ và đốt pháo nổ trong dịp Tết Nguyên đán ở địa phương.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và UBND các tỉnh, thành phố có phương án phù hợp để điều tra, phát hiện, làm rõ các đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả để có biện pháp xử lý nghiêm minh, trong đó chú ý các tuyến, địa bàn trọng điểm, hàng cấm hoặc dễ bị buôn lậu, kinh doanh trái phép như: đồ chơi trẻ em mang tính bạo lực, rượu, bia, thuốc lá, thực phẩm, gia cầm, xăng dầu...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG