Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cùng người dân nhặt rác làm sạch bãi biển

Chủ tịch Phan Ngọc Thọ (giữa) hăn hái gom nhặt rác, góp phần làm sạch môi trường bãi tắm Thuận An
Chủ tịch Phan Ngọc Thọ (giữa) hăn hái gom nhặt rác, góp phần làm sạch môi trường bãi tắm Thuận An
TPO - Sáng 24/2, Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế Phan Ngọc Thọ tham gia lễ phát động ngày “Chủ nhật Xanh năm 2019” tại bãi tắm Thuận An (thị trấn Thuận An, huyện Phú Vang, TT-Huế); đồng thời, cùng xắn tay với lực lượng tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ bộ đội trực tiếp thu dọn, gom nhặt rác thải, làm vệ sinh môi trường bãi tắm.

Được biết, ngày “Chủ nhật Xanh 2019” phát động tại bãi tắm biển Thuận An có chủ đề “Chúng ta hãy chung tay làm sạch biển”, thuộc khuôn khổ Đề án ngày “Chủ nhật Xanh” với phương châm hành động để TT-Huế thêm “xanh - sạch - sáng”. 

Hoạt động dài hơi và có sức lan tỏa này được phát động sâu rộng trong toàn dân, cũng như nhiều lực lượng như: đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh, các tổ chức, đơn vị, hộ gia đình, cá nhân, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức chính trị- xã hội, doanh nghiệp trên địa bàn… nhằm đảm bảo môi trường cảnh quan đô thị ngày càng “sáng - xanh- sạch”, không rác thải, hướng đến mục tiêu chung của toàn tỉnh là xây dựng TT-Huế theo hướng đô thị “Di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”.
Chủ tịch tỉnh Thừa Thiên Huế cùng người dân nhặt rác làm sạch bãi biển ảnh 1
Chủ tịch UBND tỉnh TT-Huế tham gia bảo vệ môi trường

Ngay sau lễ phát động, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cùng 700 đoàn viên, thanh niên địa phương; cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Thuận An, lực lượng Hải đội 2 tham gia làm vệ sinh, thu dọn rác thải trên bãi tắm Thuận An.

MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.