Chủ tịch TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Thái Hà

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa linh mục Trịnh Ngọc Hiên.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tặng hoa linh mục Trịnh Ngọc Hiên.
TPO - Nhân dịp Giáng sinh và năm mới 2016, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng Giáo xứ Thái Hà.

Ngày 24/12, ông Nguyễn Đức Chung Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã tặng hoa, chúc sức khỏe linh mục Trịnh Ngọc Hiên, bề trên Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội, Chánh xứ Thái Hà cùng các vị chức sắc tôn giáo và bà con giáo dân mừng lễ Giáng sinh 2015 sức khoẻ  an lành, hạnh phúc.

Chủ tịch TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Thái Hà ảnh 1

Đoàn lãnh đạo UBND TP Hà Nội chúc mừng Giáng sinh Giáo xứ Thái Hà. Ảnh: Duy Kiên.

Đại diện Dòng Chúa Cứu thế Hà Nội, linh mục bề trên Trịnh Ngọc Hiên bày tỏ sự thân thiện, nồng nhiệt khi đón tiếp Chủ tịch UBND TP  Hà Nội cùng đoàn công tác đã ghé thăm. Linh mục Trịnh Ngọc Hiện cảm ơn, chúc Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đoàn công tác và gia đình mùa Giáng sinh cùng năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc. 

Linh mục Trịnh Ngọc Hiên cũng bày tỏ sự tin tưởng lãnh đạo thành phố sẽ luôn hoàn thành tốt trọng trách, đặc biệt trong các mặt công tác phục vụ nhân dân, trong đó có bà con giáo dân Giáo xứ Thái Hà.

Cùng ngày, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc đã thăm gia đình giáo dân tiêu biểu trên địa bàn quận Hoàn Kiếm và Ba Đình nhân dịp lễ Giáng sinh 2015.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc nhấn mạnh, TP Hà Nội hiện có 185 ngàn giáo dân, ngày lễ Noel trước đây là ngày của người Công giáo, nhưng hiện cũng là ngày hội chung của người dân cả nước. Bà Ngọc cho rằng, mỗi một người gương mẫu, từng, tổ khu phố, tuyến phố văn minh sạch đẹp, góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội xứng với danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.