Chủ tịch TP Hà Nội: Vụ chặt hạ cây xanh là bài học đắt giá

TPO - Những thiếu sót không đáng có trong việc cải tạo, thay thế cây xanh vừa qua của Hà Nội là rất đáng tiếc, gây bức xúc dư luận. Đây là bài học quý giá, đắt giá với UBND TP Hà Nội.

Sáng ngày 8/7, tại phiên bế mạc HĐND TP Hà Nội, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo giải trình làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến phiên chất vấn HĐND TP Hà Nội. Và phần lớn thời gian, ông Thảo giải thích rõ những vấn đề liên quan đến việc thay thế cây xanh khiến dư luận bức xúc thời gian qua.

Theo ông Thảo, việc thay thế cây xanh là việc làm cần thiết, một chủ trương đúng đắn, phù hợp quy hoạch và các quy định của pháp luật. Đây là việc được làm thường xuyên nhằm bảo đảm an toàn giao thông, tính mạng, tài sản của nhân dân. Đồng thời từng bước cải tạo chỉnh trang, góp phần xây dựng thành phố xanh, văn hiến, văn minh, hiện đại. 

Tuy nhiên, ông Thảo cũng thừa nhận trong quá trình thực hiện, còn một số tồn tại, thiết sót như trong kết luận thanh tra đã công bố. Cụ thể như trong cách làm có phần nóng vội, cách thông tin, tuyên truyền chưa công bố rộng rãi, chưa tranh thủ ý kiến của cộng đồng, ý kiến các nhà khoa học trước khi thực hiện. Điều đó dẫn đến việc hiểu nhầm, lo âu, hoài nghi, bức xúc, phản ánh gay gắt.

UBND TP Hà Nội cũng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khắc phục những thiếu sót, điều chỉnh cách làm.

Theo ông Thảo hiện nay, thành phố đang chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm theo quy trình, quy định. Kết quả kiểm điểm xử lý trách nhiệm sẽ được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

“Việc cải tạo, thay thế cây xanh là đúng và cần thiết, ngoài ngân sách, TP còn huy động nguồn lực của cả các tổ chức, cơ quan và bước đầu mang lại kết quả như mong muốn. Những thiếu sót là không đáng có và rất đáng tiếc. Đây cũng là bài học quý giá, đắt giá với UBND TP. TP cũng đã kiểm điểm, tự phê bình. UBND TP cũng mong người dân chia sẻ, đóng góp ý kiến và đồng thuận với chủ trương chỉnh trang, xây dựng đô thị văn minh, xanh, sạch, hiện đại…”, ông Thảo nhấn mạnh.

MỚI - NÓNG