Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm chính thức VN

Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm chính thức VN
Chiều nay, 16/11, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào đã được tổ chức trọng thể theo nghi thức cao nhất dành cho Nguyên thủ quốc gia.
Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào thăm chính thức VN ảnh 1
Lễ đón chính thức Tổng bí thư, Chủ tịch nướcCộng hòa Nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào. Ảnh : TTXVN

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Phu nhân nồng nhiệt chào đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào và Phu nhân tại nơi đỗ xe và mời đồng chí Hồ Cẩm Đào duyệt đội danh dự.

Đông đảo nhân dân thủ đô Hà Nội vẫy cờ hoa chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào khi đoàn xe tiến vào Phủ Chủ tịch.

Ngay sau lễ đón chính thức đã diễn ra Hội đàm cấp cao Việt - Trung tại Trụ sở Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Tiếp đó, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước.Nhiều thỏa thuận hợp tác và hợp đồng cũng đã được doanh nghiệp hai bên ký kết.

Cũng trong chiều 16/11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào đã dự Lễ khai trương Website Hợp tác kinh tế và thương mại Việt Nam - Trung Quốc.

Trước đó, sáng 16/11, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hoà nhân dân Trung Hoa Hồ Cẩm Đào và Phu nhân đã đến thăm Hội An, tỉnh Quảng Nam. Đón đoàn tại phố cổ có đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Uỷ Viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải.

Đoàn đã đến thăm Hội quán Phúc Kiến. Hội quán được xây dựng từ thế kỷ 18 và là 1 trong 5 Hội quán lớn của người Hoa tại Hội An.

Thị xã Hội An hiện có 3.000 người Hoa đang sinh sống, trong đó có 1.500 người thuộc bang Phúc Kiến.

Các hiệp định, thỏa thuận hợp tác và hợp đồng được ký kết :

Hiệp định về phát triển sâu rộng quan hệ hợp tác kinh tế thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc.

Bản ghi nhớ về việc triển khai hợp tác "hai hành lang, một vành đai kinh tế" giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc.

Công hàm trao đổi về đào tạo nguồn nhân lực giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Trung Quốc được ký giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam và Bộ Thương mại Trung Quốc.

Bản ghi nhớ về hợp tác kiểm dịch y tế biên giới được ký giữa Bộ Y tế Việt Nam và Tổng cục giám sát chất lượng, kiểm nghiệm, kiểm dịch Trung Quốc.

Bản ghi nhớ về việc xây dựng Nhà máy nhiệt điện than miền Nam giai đoạn 1 được ký giữa Bộ Công nghiệp Việt Nam và Công ty lưới điện phương Nam Trung Quốc.

Thỏa thuận khung cung cấp tín dụng cho Dự án nhiệt điện Hải Phòng II và Dự án nhiệt điện Quảng Ninh II được ký giữa Tổng Công ty điện lực Việt Nam và Ngân hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc.

Bản thỏa thuận khung về hợp tác nguồn vốn đầu tư các dự án thuộc "hai hành lang, một vành đai kinh tế" và các dự án liên quan được ký giữa Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam và Ngân hàng Phát triển Nhà nước Trung Quốc.

Thỏa thuận thăm dò chung trong khu vực thỏa thuận ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ được ký giữa Tổng Công ty dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty Dầu khí ngoài khơi quốc gia Trung Quốc.

Thỏa thuận hợp tác về dự án alumin Đắk Nông được ký giữa Tập đoàn công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam và Công ty hữu hạn cổ phần nhôm Trung Quốc.

Hợp đồng tổng thầu dự án Nhà máy sản xuất phân đạm từ than cám Ninh Bình được ký giữa Tổng Công ty hóa chất Việt Nam và Công ty tư vấn và thầu khoán Hoàn Cầu Trung Quốc.

Hai bên cũng đã ký Hợp đồng tổng thầu cho dự án nhiệt điện Hải Phòng II giữa Công ty nhiệt điện Hải Phòng Việt Nam và Tập đoàn điện khí Phương Đông Trung Quốc và dự án nhiệt điện Quảng Ninh II giữa Công ty nhiệt điện Quảng Ninh và Tập đoàn điện khí Thượng Hải.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.