Chủ tịch TT-Huế yêu cầu mở 'Hội nghị Diên Hồng' phát triển du lịch

Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị phải có một “Hội nghị Diên Hồng” về du lịch, nhằm tìm giải pháp, tranh thủ những hiến kế để thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn này của TT-Huế phát triển mạnh mẽ hơn nữa (ảnh Phan Ngọc Minh)
Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị phải có một “Hội nghị Diên Hồng” về du lịch, nhằm tìm giải pháp, tranh thủ những hiến kế để thúc đẩy ngành kinh tế mũi nhọn này của TT-Huế phát triển mạnh mẽ hơn nữa (ảnh Phan Ngọc Minh)
TPO - Sáng 18/2, tại buổi họp báo công bố kết quả hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên 2019” do tỉnh TT-Huế vừa đăng cai tổ chức, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ cho biết, sắp tới đây sẽ giao nhiệm vụ cho ngành du lịch và các ban, ngành chức năng địa phương tổ chức một “Hội nghị Diên Hồng” về du lịch đầu năm có tên gọi là “Diễn đàn Du lịch mùa Xuân Huế 2019”.

Ông Phan Ngọc Thọ cho biết, sau thành công trên nhiều phương diện của hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên 2019” do tỉnh đăng cai, ông đề nghị phải có một “Hội nghị Diên Hồng” về lĩnh vực này ở riêng khu vực TT-Huế, nhằm đưa ra các định hướng cho du lịch TT-Huế và triển khai, thực hiện một cách bài bản, chuyên nghiệp, với mục đích đưa du lịch - ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh  - phát triển mạnh mẽ hơn nữa.

Đề cập về kết quả hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên 2019”, ông Phan Ngọc Thọ nhấn mạnh, hội nghị đã thành công vượt sức mong đợi với lời khen ngợi từ Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc “đây là hội nghị du lịch ấn tượng nhất". Bên cạnh đó, các lãnh đạo bộ, ban ngành T.Ư cũng đánh giá rất cao về thành công của hội nghị; nhân dân TT-Huế cũng có nhiều lời khen; công tác truyền thông từ báo chí, mạng xã hội dành nhiều lời cổ vũ, động viên tốt cho sự kiện này.

Chủ tịch TT-Huế yêu cầu mở 'Hội nghị Diên Hồng' phát triển du lịch ảnh 1

Hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên 2019” thành công trên nhiều phương diện, được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngợi khen

Được biết, hội nghị “Phát triển du lịch miền Trung - Tây Nguyên 2019” quy tụ hơn 700 đại biểu tham dự, trong đó có 18 Ủy viên T.Ư Đảng là lãnh đạo các ban của Quốc hội, bộ, ban ngành T.Ư, lãnh đạo 19 tỉnh thành miền Trung và Tây Nguyên; các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu từ các Đại sứ quán, lãnh sự quán và các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các doanh nghiệp, nhà đầu tư du lịch lớn. Hội nghị đã đưa ra 30 kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng, các Bộ, ngành T.Ư.

Chủ tịch TT-Huế yêu cầu mở 'Hội nghị Diên Hồng' phát triển du lịch ảnh 2

Tại hội nghị do TT-Huế đăng cai đã có đã có 18 dự án của 15 nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký 28.123 tỷ đồng, được trao Quyết định chủ trương đầu tư

Tại hội nghị đã có 18 dự án của 15 nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký 28.123 tỷ đồng, được trao Quyết định chủ trương đầu tư; 4 biên bản hợp tác chiến lược đã được ký kết; hàng trăm cuộc tiếp xúc giữa các địa phương và doanh nghiệp, doanh nghiệp và doanh nghiệp nhằm tìm kiếm cơ hội liên kết kinh doanh và đầu tư.

Riêng tỉnh TT-Huế, chính quyền địa phương đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 13.000 tỷ đồng, chiếm gần 1/2 trong tổng số vốn đăng ký của 18 dự án đầu tư vào miền Trung lần này. Đã có 25 doanh nghiệp đăng ký tiếp xúc, đi khảo sát tìm kiếm cơ hội đầu tư vào tỉnh này thời gian tới; 80 doanh nghiệp đăng ký khảo sát tour tuyến, điểm tham quan du lịch tại Huế.
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.