Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đề nghị giảm giá vé qua cầu Bến Thủy

Trạm thu phí qua cầu Bến Thủy (Nghệ An).
Trạm thu phí qua cầu Bến Thủy (Nghệ An).
TPO - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Nguyễn Xuân Đường đã ký công văn gửi Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính và Tổng công ty XDCT 4 – CTCP đề nghị giảm giá vé qua cầu Bến Thủy (Nghệ An).

Ông Nguyễn Quang Trạch chánh văn phòng UBND tỉnh Nghệ An xác nhận, chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Xuân Đường đã ký công văn gửi cho Bộ Giao thông vận tải,  Bộ Tài chính và Tổng công ty XDCT 4 – CTCP về việc đề nghị giảm giá vé trạm thu phí qua cầu Bến Thủy.

Để tạo điều kiện cho người dân sinh sống, phù hợp với mức sống sống người dân hai bên cầu Bến Thủy (TP. Vinh – Nghệ An và huyện Nghi Xuân – Hà Tĩnh) UBND tỉnh Nghệ An gửi công văn cho Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, tổng công ty XDCT 4 – CTCP, xem xét giảm giá vé.

Được biết, một số người dân cũng đã gửi đơn kiến nghị tới chi nhánh BOT phản đối việc tăng giá vé, đề nghị không thu phí khi qua cầu Bến Thủy.

Cũng liên quan đến vấn đề này, mới đây Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã ký văn bản gửi Bộ Tài chính, các nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án về việc sẽ lùi việc thu phí sử dụng đường bộ hoàn vốn dự án BOT cầu Bến Thủy nối 2 tỉnh Nghệ An – Hà Tĩnh đến ngày 1.6.2016.

Trước đó, trạm thu phí cầu Bến Thủy đã thông báo, từ ngày 1/1/2016, trạm thu phí cầu Bến Thủy (cũ) và Bến Thủy II đồng loạt tăng thêm 50% giá vé các phương tiện qua cầu. Rất nhiều tài xế, nhà xe và các cơ quan chức năng tại địa phương đều tỏ ra không đồng tình.

MỚI - NÓNG