Hồi âm bài báo: Chi 24 triệu USD để được gì?

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giải trình về dự án giao thông

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu giải trình về dự án giao thông
Chủ tịch UBND TP Hà Nội  vừa có ý kiến chỉ đạo: Yêu cầu GĐ sở GTCC Hà Nội kiểm tra những nội dung báo Tiền Phong phản ánh, giải trình, báo cáo UBND thành phố và có văn bản trả lời báo Tiền Phong.

Đó là nội dung của văn bản mà UBND TP Hà Nội GĐ Sở GTCC Hà Nội ngày 3/8/2005. 

Trước đó, báo Tiền phong số 151 và 152 (ra ngày 1/8 và 2/8/2005) đã đăng bài: Dự án tăng cường năng lực giao thông Hà Nội: Chi 24 triệu USD để được gì?

Các bài báo phản ánh việc Ban Quản lý dự án GTĐT- Sở GTCC (chủ đầu tư) cho lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu thiếu thẩm mỹ, nhiều nút đèn tổ chức giao thông thiếu khoa học và tuỳ tiện dẫn đến kém hiệu quả, gây tốn kém, lãng phí…

Ngoài ra, bài báo còn đề cập đến việc Chủ đầu tư cho tổ chức giao thông bằng việc xây dựng những “con lươn”, “con chạch” tốn kém tiền tỷ để rồi liên tục phải sửa chữa, thậm chí “xoá sổ”...

MỚI - NÓNG