Chủ tịch UBND TPHCM: Triển khai mô hình 5+1 phòng chống dịch COVID-19

TPO - Mô hình 5+1 gồm 5 hộ gia đình liền kề thành lập 1 nhóm tự quản có nhóm trưởng tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách có hiệu quả theo phương châm "mỗi gia đình là một pháo đài".

Chiều 24/8, tại cuộc họp giao ban phòng chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM) đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM nghiên cứu triển khai mô hình 5+1 và các quận huyện tham khảo thực hiện mô hình này trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Chủ tịch UBND TPHCM: Triển khai mô hình 5+1 phòng chống dịch COVID-19 ảnh 1 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong. Ảnh TTBC

Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, mô hình 5+1 gồm 5 hộ gia đình liền kề thành lập 1 nhóm tự quản có nhóm trưởng, thường xuyên nhắc nhở trong việc giữ gìn vệ sinh đường phố, tham gia các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự của địa phương. Đặc biệt tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 một cách có hiệu quả theo phương châm "mỗi gia đình là một pháo đài".

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND TPHCM thông báo đến nay TPHCM có hơn 22 ngày không phát hiện ca bệnh mới trong cộng đồng. Đây là nỗ lực lớn của các sở ban ngành, quận huyện trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Cơ bản TPHCM đã kiểm soát được dịch bệnh tuy nhiên không vì thế mà chủ quan lơ là.

Chủ tịch UBND TPHCM: Triển khai mô hình 5+1 phòng chống dịch COVID-19 ảnh 2 TPHCM tiếp tục kiểm tra, xử phạt không đeo khẩu trang nơi công cộng. Ảnh Văn Minh

Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị các sở ban ngành, quận huyện cần giữ vững kết quả đạt được, không được để dịch bệnh bùng phát trở lại, đặc biệt là giám sát các khu vực có nguy cơ cao như chợ, siêu thị, các cơ sở tôn giáo...Giao trách nhiệm cho người đứng đầu các sở ban ngành, UBND quận huyện.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó đảm bảo an toàn cho đội ngũ phóng viên tác nghiệp.

Đẩy mạnh tuyên truyền người dân đeo khẩu trang nơi công cộng. Đối với các trường hợp vứt bừa bãi khẩu trang đã qua sử dụng, các sở ban ngành, quận huyện cần tuyên truyền nhắc nhỡ người dân vứt bỏ đúng nơi quy định và có giải pháp xử phạt nghiêm nếu phát hiện. Công an TPHCM mạnh tổng kiểm tra người nhập cảnh trái phép. UBND quận huyện, phường xã chịu trách nhiệm trực tiếp trước UBND TPHCM nếu có trường hợp nhập cảnh trái phép.

Trục xuất người nhập cảnh trái phép

Thiếu tướng Trần Đức Tài, Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết, đến nay TPHCM quản lý 116 người nước ngoài nhập cảnh trái phép không có giấy tờ tùy thân. Trong số này đã trục xuất 4 người.

Công an TPHCM phối hợp với Sở Ngoại vụ để làm thủ tục trục xuất 40 người nước ngoài có hộ chiếu về nước sở tại. Còn 60 người không có hộ chiếu, hiện cơ quan chức năng khẩn trương làm việc với cơ quan ngoại giao nước bạn để xác minh, làm thủ tục trục xuất.

"Còn những trường hợp nào liên quan đến vấn đề cần xử lý theo pháp luật thì giữ lại để xử lý", Phó Giám đốc Công an TPHCM cho biết.

MỚI - NÓNG