TP - Đây là một trong những nội dung mới của dự thảo “Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính”, được nêu ra tại hội nghị do Bộ Tư pháp và các cơ quan chức năng tổ chức tại Hà Nội sáng qua (3/10).
Theo đó, sẽ tăng thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng cho chủ tịch UBND xã, phường. Chẳng hạn, chủ tịch UBND xã sẽ được phạt tiền với mức cao nhất lên tới 2 triệu đồng, được tịch thu tang vật, phương tiện và buộc chủ vi phạm phải khôi phục lại tình trạng ban đầu hoặc buộc tháo dỡ công trình xây dựng trái phép. Riêng chủ tịch UBND phường ở các thành phố trực thuộc T.Ư có quyền phạt mức tiền cao hơn.
Tuy nhiên, để ngăn ngừa khả năng lạm quyền của cấp cơ sở, dự thảo cũng đề nghị Chính phủ quy định cụ thể loại công trình thuộc thẩm quyền áp dụng biện pháp buộc tháo dỡ công trình trái phép của chủ tịch UBND xã.