Chủ tịch Ủy ban Châu Âu thăm chính thức Việt Nam

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu thăm chính thức Việt Nam
Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Hô-xê Ma-nu-en Ba-rô-sô (José Manuel Barroso) thăm chính thức Việt Nam từ ngày 25 đến 27/11/2007.

- Ông Hô-xê Ma-nu-en Ba-rô-sô sinh ngày 23/3/1956 tại Lisbon

- Cử nhân Khoa Luật, Trường Đại học Tổng hợp Lisbon

- Tốt nghiệp loại ưu về Nghiên cứu Châu Âu, Viện Đại học Châu Âu, Đại học Tổng hợp Geneva

- Thạc sĩ loại ưu về Khoa học Chính trị, Ban Khoa học Chính trị, Khoa Kinh tế và Khoa học Xã hội, Đại học Tổng hợp Geneva, luật án về “Hệ thống chính trị Bồ Đào Nha trước tiến trình hội nhập Châu Âu“

- Nhận học bổng của Liên bang Thụy Sỹ, Ủy ban Châu Âu, Quỹ Volkswagenwerk, NATO và Quỹ Quốc gia về Nghiên cứu Khoa học của Thụy Sỹ

- Sáng lập viên của Hiệp hội các trường Đại học Nghiên cứu về Châu Âu (1979)

- Ông Hô-xê Ma-nu-en Ba-rô-sô là Chủ tịch Hội Hàn lâm Khoa luật, Trường Đại học Tổng hợp Lisbon (1975-1976)

- Thành viên Đảng Xã hội Dân chủ (PSD) Bồ Đào Nha từ năm 1980; thành viên chính thức của Hội đồng Quốc gia đảng PSD, ủy viên Ủy ban Chính sách Quốc gia, đồng Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Quốc gia và Chủ tịch Ủy ban Quan hệ Quốc tế; được bầu làm Chủ tịch Đảng tại Đại hội lần thứ XXII, tháng 5 năm 1999 và được bầu lại chức vụ đó ba lần

- Được bầu là Nghị sĩ sáu lần liên tiếp từ năm 1985, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Nghị viện Bồ Đào Nha từ năm 1995-1996

- Bộ trưởng Nội vụ của Chính phủ Lập hiến thứ X Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác, Bộ trưởng Ngoại giao của các Chính phủ Lập hiến Bồ Đào Nha thứ XI và XII

- Phó Chủ tịch Đảng Nhân dân Châu Âu từ 1999-2002 và Phó Chủ tịch Đảng Dân chủ Trung dung Quốc tế từ năm 2001

- Thủ tướng Chính phủ lập hiến Bồ Đào Nha thứ XV từ tháng 2 năm 2002

- Chủ tịch Ủy ban Châu Âu từ tháng 11 năm 2004

- Công việc liên quan đến Châu Âu khi ông Hô-xê Ma-nu-en Ba-rô-sô là Thủ tướng Bồ Đào Nha: Tham gia vào tất cả các sự kiện ở cấp Người đứng đầu Nhà nước và Chính phủ, đặc biệt là các cuộc họp của Hội đồng Châu Âu. Những hoạt động chủ yếu bao gồm việc ký kết các hiệp ước gia nhập với các nước Síp, E-xtô-ni-a, Hung-ga-ri, Lát-vi-a, Lít-va, Man-ta, Ba lan, Slô-va-ki-a, Slô-ve-ni-a và Cộng hòa Séc, lễ gia nhập cho 10 nước này, các cuộc họp của Hội nghị châu Âu, Hội nghị liên Chính phủ và việc thông qua hiệp ước thiết lập một Hiến pháp cho Châu Âu

- Ông Hô-xê Ma-nu-en Ba-rô-sô đã được nhận hơn 20 giải thưởng, đặc biệt là Portugal's Gră-Cruz da Ordem Militar de Cristo năm 1996; được Hiệp hội Báo chí Nước ngoài tại Bồ Đào Nha lựa chọn là Nhân vật của năm 1991; đoạt giải Casa da Imprensa trong lĩnh vực chính trị năm 1992; được Diễn đàn Kinh tế Thế giới vinh danh là Nhà lãnh đạo Toàn cầu Tương lai năm 1993.

MỚI - NÓNG
Tấm biển đá có lỗi kỹ thuật đã được cơ quan chức năng di dời.
Ngành chức năng thông tin về tấm biển ghi 'Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Thanh Hoá'
TPO - Ngày 20/4, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Thanh Hoá cho biết, đã có báo cáo gửi UBND tỉnh Thanh Hóa kết quả kiểm tra, rà soát lại toàn bộ sự việc liên quan đến tấm biển đá ghi "Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa" ở di tích lịch sử Quốc gia nghè Vẹt, xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc.
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
Nhan sắc nổi bật của tân Hoa khôi Miss Gia Định
TPO - Vượt qua 11 thí sinh khác và chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng, tài năng và ứng xử tự tin, thông minh, thí sinh Nguyễn Thị Hằng – sinh viên năm 4 ngành Marketing đã đăng quang ngôi vị Hoa khôi cuộc thi Miss Gia Định và Học sinh tài năng 2024.