Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự đại hội Đảng bộ Tây Ninh

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.
TPO - Ngày 15/10, đại hội đại biểu Ðảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc. Ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Dự Đại hội còn có các ông Võ Văn Phuông - Phó Trưởng Ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương; Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Nguyễn Đăng Bình – Phó Chánh văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Mạnh Tiến – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội; Thiếu tướng Võ Văn Thi – Phó Tư lệnh Quân khu 7; Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương – Phó Tư lệnh Thường trực Bộ đội Biên phòng phía Nam; Đỗ Phương Đông – Vụ trưởng Vụ chính sách cán bộ Ban Tổ chức Trung ương.

Tham dự Ðại hội có 350 đại biểu thuộc 13 Ðảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Tây Ninh, đại diện cho gần 37.000 đảng viên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự đại hội Đảng bộ Tây Ninh ảnh 1 Nguyên lãnh đạo tỉnh Tây Ninh qua các thời kỳ dự Đại hội sáng nay
Báo cáo chính trị tại Đại hội, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh cho biết, nhiệm kỳ vừa qua, kinh tế tỉnh Tây Ninh phát triển nhanh, toàn diện; Tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn 2016 – 2020 đạt 7,2%, cao hơn mức bình quân của cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ chiếm hơn 70% trong GRDP. Năng suất lao động tăng bình quân 5,7%/năm, đạt trên 120 triệu đồng/người năm 2020.
Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự đại hội Đảng bộ Tây Ninh ảnh 2 Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Thanh Ngọc trình bày báo cáo chính trị tại Đại hội.

Theo ông Ngọc, Tây Ninh cũng đã tập trung cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao chuỗi giá trị, gắn sản xuất, chế biến với xuất khẩu; chú trọng triển khai các chính sách hỗ trợ nông nghiệp và xây dựng thương hiệu sản phẩm nông nghiệp. Thương mại - dịch vụ và du lịch có nhiều khởi sắc trong khi xuất khẩu tăng bình quân 8%/năm.

"Một số dự án phát triển nhà ở được đầu tư, tạo diện mạo mới đô thị thành phố Tây Ninh và một số huyện, thị xã. Năm 2020, thành phố Tây Ninh cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại II, huyện Trảng Bàng và huyện Hòa Thành được công nhận là đô thị loại IV và trở thành thị xã"- ông Ngọc cho biết.

Theo ông Ngọc, chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được giữ vững xây dựng tiềm lực và thế trận, gắn kết chặt chẽ thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân; phát triển kinh tế đi đôi với củng cố quốc phòng, an ninh; xây dựng các công trình phòng thủ, kiên cố hóa chốt dân quân, xây dựng các cụm dân cư biên giới, tạo thế trận vững chắc. Chủ động ứng phó với các tình huống phức tạp nảy sinh trên biên giới, không để xảy ra xung đột, điểm nóng, bảo đảm an ninh trật tự, chủ quyền biên giới quốc gia. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp hơn 7 ngàn 300 đảng viên mới. Riêng 20 xã biên giới đã kết nạp hơn 700 đảng viên.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự đại hội Đảng bộ Tây Ninh ảnh 3 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, ông Trần Thanh Mẫn biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Tây Ninh đã đạt được. Ông Trần Thanh Mẫn mong muốn Đại hội sẽ sáng suốt bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tây Ninh khóa mới những đồng chí có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tạo một tập thể đoàn kết, vững mạnh, đủ năng lực lãnh đạo để sớm đưa nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhanh chóng đi vào cuộc sống.

MỚI - NÓNG