Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác nghi để trộm khai thác than trái phép

TPO - Vì để xảy ra sai phạm khai thác than trái phép trên địa bàn, một chủ tịch xã ở Hà Tĩnh bị đình chỉ công tác 15 ngày để điều tra làm rõ.

Ngày 11/1, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Hữu Đồng, Chánh Văn phòng UBND huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) cho biết, Chủ tịch UBND huyện này vừa ký quyết định đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Lê Xuân Phú, Chủ tịch UBND xã Hà Linh vì để xảy ra sai phạm khai thác than trái phép trên địa bàn.

Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác nghi để trộm khai thác than trái phép ảnh 1Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản tại hiện trường
Theo phản ánh của người dân, tại khu vực xóm 6, xã Hà Linh có một nhóm đối tượng lợi dụng việc khai thác keo rồi mang các phương tiện, máy móc vào thăm dò khai thác than trái phép.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã vào tại hiện trường, tịch thu toàn bộ tang vật, vận chuyển hết khối lượng than đã bị khai thác trộm về tập kết tại UBND xã Hà Linh để xử lý, đồng thời tiến hành san lấp mỏ.

Chủ tịch xã bị đình chỉ công tác nghi để trộm khai thác than trái phép ảnh 2Khu vực nhóm người khai thác than trên địa bàn xóm 6, xã Hà Linh
Tại thời điểm kiểm tra, các đối tượng khai thác đã rời khỏi hiện trường, khoảng 50m3 than được các đối tượng khai thác tập kết tại bãi.

Hiện lực lượng chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.