Chú trọng lợi ích trực tiếp của dân

Chú trọng lợi ích trực tiếp của dân
TP - Ngày 22/7, Ban Dân vận Trung ương gặp mặt báo chí phối hợp tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”.

> Nhân dân phải được tham gia phản biện
> Nhân dân phải kiểm soát được quyền lực nhà nước

Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương Nguyễn Duy Việt khẳng định, một trong những quan điểm quan trọng của nghị quyết lần này là phát huy quyền làm chủ, đáp ứng lợi ích thiết thực của nhân dân; Kết hợp hài hòa các lợi ích, trong đó chú trọng lợi ích trực tiếp của người dân; Huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân.

Theo ông Việt, đây là sự thay đổi tư duy, làm rõ hơn việc coi trọng lợi ích cá nhân. Đặt lợi ích cá nhân lên trước để tạo động lực thúc đẩy phong trào nhân dân, phát huy vai trò cá nhân trong phát triển kinh tế- xã hội.

Để cụ thể hóa quan điểm này, cần bổ sung trong Hiến pháp những nội dung dân làm chủ. Trong xây dựng, ban hành các chính sách cũng phải hướng đến lợi ích của người dân, có cơ chế để người dân tham gia giám sát, phản biện.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.