Chưa bắt được 4 con cá sấu sổng chuồng

Cá sấu (hình minh họa)
Cá sấu (hình minh họa)
TPO -  Ngày 20-10, Chi cục kiểm lâm Cà Mau cho biết, còn 4 con cá sấu trong số 100 con cá sấu sổng chuồng chưa bắt được.
Cá sấu (hình minh họa)
Cá sấu (hình minh họa).

Ông Nguyễn Văn Trạng, ở ấp Cây Trâm A, xã Định Bình (TP Cà Mau) cho biết, đêm 19-10, phát hiện còn 3 con cá sấu nổi đầu nhưng chưa bắt được và dự kiến Cty Quốc Việt sẽ bắt trong đêm 20-10.

Cùng ngày, lúc 15 giờ, người dân ở ven kinh Rạch Rập, khón 3, phường 8 (TP Cà Mau) phát hiện con cá sấu lớn, nổi đầu. Ngay sau đó, kiểm lâm có mặt nhưng không bắt được, dù một số người dân đã mua vịt nhử để bắt. Vị trí cá sấu xuất hiện trên kinh Rạch Rập, phường 8 (TP Cà Mau) cách xa trang trại nuôi cá sấu Quốc Việt hơn 13 km, theo tuyến kinh xáng Bạc Liêu- Cà Mau.

Ngày 20-10, ông Đỗ Thanh Hải, Chánh văn phòng UBND huyện Đầm Dơi cho biết, có vài người dân đi trên sông Đầm, ở thị trấn Đầm Dơi phát hiện cá sấu. Nhưng các cơ quan chức nămg xác minh, kiểm tra, tìm hiểu nhưng chưa có cơ sở khẳng định nên đã báo cáo với UBND tỉnh Cà Mau.

Theo Viết
MỚI - NÓNG
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
Một bà nội trợ vừa trúng Vietlott 25 tỷ đồng
TPO - Nhận cuộc gọi từ Vietlott thông báo trúng giải 25 tỷ đồng trong lúc chăm sóc con nhỏ tại bệnh viện, chị M. ở Kiên Giang quyết định sẽ sử dụng một phần tiền để trả nợ, chữa bệnh cho con và đón bố mẹ về phụng dưỡng.