Gio Linh - Quảng Trị:

Chưa có bằng cấp vẫn trúng tuyển công chức!

Chưa có bằng cấp vẫn trúng tuyển công chức!
TP - Mấy ngày nay dư luận  huyện Gio Linh xôn xao quanh chuyện trúng tuyển công chức. Theo Quyết định số 580 do Chủ tịch UBND huyện Gio Linh Lê Xuân Nam ký ngày 19/4/2006 thì có 17 người trúng tuyển công chức xã, thị trấn năm 2006.

Nhưng điều đáng nói, trong những vị thi đỗ công chức có 4 trường hợp “lý lịch có vấn đề”.

Đó là Thái Văn Minh (SN 1983, hồ sơ ghi trình độ chuyên môn: Trung cấp Văn hóa; chức danh trúng tuyển: Văn phòng - thống kê; đơn vị làm việc: UBND xã Gio Mỹ).

Và Hoàng Xuân Thành (SN 1985; trung cấp Văn phòng; Văn phòng - thống kê; UBND xã Gio Quang), nhưng kỳ thực 2 người này đang theo học lớp tại chức Trung cấp Văn hóa tại TX Đông Hà, 6 tháng nữa mới thi tốt nghiệp.

Còn Nguyễn Minh Quốc - theo hồ sơ khai: SN 1982, trình độ chuyên môn:  Đại học Nông nghiệp, chức danh trúng tuyển: Công chức văn hóa - xã hội, đơn vị làm việc: UBND xã Trung Hải và Nguyễn Thị Minh Tư (SN 1984; Đại học Nông nghiệp; Văn phòng - thống kê; UBND xã Gio Hải), song hiện 2 vị này đang học lớp tại chức đại học Nông nghiệp Huế mở tại Quảng Trị một năm nữa mới ra trường.

Theo Nghị định 114 ngày 10/10/2003 của Chính phủ về cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn (quy định phải có bằng cấp từ trung cấp trở lên đối với thành phố, thị xã, vùng đồng bằng; từ sơ cấp trở lên đối với miền núi, hải đảo, trung du) thì 4 trường hợp này không đủ tiêu chuẩn để thi công chức, chứ chưa nói tới việc trúng tuyển.

Dư luận băn khoăn, có sự khuất tất “phá lệ” này phải chăng đây là những đối tượng thuộc diện... ưu tiên bởi họ là con em của các “quan huyện”. Anh Hoàng Xuân Thành là con trai ông Hoàng Đình Quốc - Trưởng phòng NN & PTNT huyện Gio Linh, chị Nguyễn Thị Minh Tư là con gái ông Nguyễn Hữu Thận - Phó Ban Tổ chức Huyện ủy Gio Linh.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.