Chưa có tung tích về chiếc máy bay mất tích

Vết dầu loang do máy bay cứu nạn của Việt Nam ghi lại. Ảnh: Trường Điền
Vết dầu loang do máy bay cứu nạn của Việt Nam ghi lại. Ảnh: Trường Điền
TPO - Chuẩn đô đốc Ngô Văn Phát, Chính uỷ Hải quân vùng 5 tại huyện đảo Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết, 2 chiếc tàu HQ 954 và HQ627 của lực lượng này đã có mặt từ 3h15 phút sáng 9/3. Các tàu đang tích cực tìm kiếm và chưa có dấu hiệu gì về chiếc máy bay mất tích.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong lúc 11h30 trưa nay, Đại tá Doãn Bảo Quyết, Chính ủy, Cảnh sát biển 4 cho biết: Các tàu 2001 và 2003 của chúng tôi là những con tàu có mặt sớm nhất tại khu vực toạ độ máy bay rơi và vết dầu loang cùng với ngư dân Malaisia và Thái Lan để tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Cụ thể tàu 2001 có mặt vào lúc 17h15 phút ngày 8/3 và tàu 2003 có mặt lúc 02h ngày 9/3. Việc tìm kiếm diễn ra liên tục với sự phối hợp của các lực lượng trong và ngoài nước. Tuy nhiên hiện vẫn chưa có tín hiệu gì mới.

MỚI - NÓNG