Chưa đền bù đã chở cát đi bán: Dân chặn xe doanh nghiệp

Người dân tụ tập trước lối vào Công ty MTV
Người dân tụ tập trước lối vào Công ty MTV
TP - Sáng 15-2, hàng chục hộ dân thuộc thôn 5 xã Hương An – Quế Sơn (Quảng Nam) tập trung chặn xe chở cát của Công ty TNHH MTV Phan Văn Minh phản đối Công ty chưa đền bù giải tỏa thỏa đáng giải phóng mặt bằng.
Người dân tụ tập trước lối vào Công ty MTV
Người dân tụ tập trước lối vào Công ty MTV.

Công ty TNHH MTV Phan Văn Minh (Cty PVM) được UBND tỉnh Quảng Nam cấp phép khai thác cát trắng tại Khu Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ Đông Quế Sơn (xã Hương An, Quế Sơn) và thu hồi diện tích 10,64 ha, do UBND xã Hương An quản lý thuê sử dụng khai thác cát trắng.

Trữ lượng khai thác 103.200m3, công suất 550m3/ ngày. Thời gian khai thác chế biến và thuê đất đến hết tháng 12-2011. Công ty được UBND huyện Quế Sơn cấp giấy phép xây dựng Nhà máy chế biến cát trắng Hương An trên diện tích 4,65 ha tại thôn 5 xã Hương An.

Theo phản ánh của các hộ dân, trong hơn một tuần qua, Cty PVM chưa đền bù tiền cho người dân đã cho máy móc phương tiện vào khu vực xây dựng nhà máy để chở cát đi bán. Trước thực tế này, người dân đã chặn xe của Cty yêu cầu ngừng các hoạt động khai thác. Sáng 15-2, người dân đã ngăn chặn xe ngay cổng ra vào thôn 5 và ẩu đả với nhân viên, lái xe của công ty. Công an huyện Quế Sơn khẩn trương có mặt, giải thích nhưng người dân vẫn không đồng ý để xe đi.

Theo người dân thôn 5 xã Hương An, có hơn 40 hộ dân có đất sản xuất nằm trong khu vực Cty cày xới, giải phóng mặt bằng nhưng chưa nhận được tiền đền bù.

Ông Phan Văn Minh, GĐ Cty MTV cho biết: “Trong khi xây dựng nhà máy, Cty được UBND huyện cho phép tận thu 7.200m3 cát dư thừa khi san lấp mặt bằng, Cty ủng hộ ngân sách địa phương 72 triệu đồng, tương đương 10.000 đồng/m3. Trong số 4,6 ha thì có 2 ha là đất của UBND xã quản lý, không phải đất của dân”.

Ông Đinh Văn Châu, Chủ tịch UBND xã Hương An cho biết: “Hai héc ta đất Cty san lấp mặt bằng trước đây là diện tích trồng mía của dân nhưng đã bỏ hoang hơn 10 năm nay. UBNB xã đã lập biên bản, yêu cầu Cty dừng ngay các hoạt động san ủi và vận chuyển đất cát. Công ty MTV đã sai khi chưa thỏa thuận được mức đền bù hỗ trợ với người dân đã san ủi trên diện tích 2 ha thuộc dự án xây dựng nhà máy. Xã sẽ họp dân, thỏa thuận mức đền bù hỗ trợ giữa Cty và dân. Công ty làm sai xã sẽ xử phạt”.

Cũng theo ông Châu, UBND xã đã tiếp nhận 72 triệu đồng của Cty để phục vụ công tác xây dựng trụ sở xã. Số tiền người dân yêu cầu được hỗ trợ là 5 triệu đồng/sào, tuy nhiên mức giá Cty đưa ra chỉ là 2,5 triệu đồng/sào, dân không đồng ý nên mới xảy ra tình trạng trên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG