Chưa đưa được thi thể doanh nhân Hà Thúy Linh về nước

Nữ doanh nhân Hà Thúy Linh
Nữ doanh nhân Hà Thúy Linh
TP - Luật sư cho biết, do phía Trung Quốc chưa cấp giấy kiểm dịch và kết quả khám nghiệm tử thi nên gia đình chưa thể đưa thi thể nữ doanh nhân Hà Thùy Linh về nước dẫu đã hơn 40 ngày trôi qua.

Ngày 4/10, lãnh đạo Sở Ngoại vụ Lâm Đồng cho biết, cán bộ của Sở này đang có mặt tại Trung Quốc để làm việc với Tổng lãnh sự Việt Nam về các vấn đề liên quan đến cái chết của doanh nhân Hà Thúy Linh (45 tuổi, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Lâm Đồng, Giám đốc Cty TNHH Hà Linh).

Theo luật sư Trương Quang Quý, đại diện Cty TNHH Hà Linh, do phía Trung Quốc chưa cấp giấy kiểm dịch và kết quả khám nghiệm tử thi nên gia đình chưa thể đưa được thi thể nữ doanh nhân Hà Thùy Linh về nước dẫu đã hơn 40 ngày trôi qua. Luật sư cũng nói rằng, phía Trung Quốc không cho biết lý do cụ thể mà chỉ nói rằng "chưa có kết quả".

Doanh nghiệp và gia đình đã đề nghị chính quyền và ngành chức năng của tỉnh Lâm Đồng can thiệp giúp đỡ bằng đường ngoại giao để sớm đưa thi thể bà Linh về nước. Dự kiến trong tuần này, người nhà bà Linh sẽ trở về Việt Nam đợi thông báo mới từ phía Trung Quốc về việc di chuyển thi thể người thân về nước.

Như báo Tiền Phong đã phản ánh, ngày 19/9, bà Linh sang Trung Quốc mở rộng thị trường, ký kết hợp đồng mua bán chè Ô long. Sáng 22/9, bà Linh được công an Thường Bình, thành phố Đông Quán, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc phát hiện trong tình trạng hôn mê. Bà Linh được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong ngay trong buổi sáng hôm đó.

Theo công điện khẩn của Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc, bà Linh được bạn hàng mời uống nước, sau đó bị hôn mê, cướp toàn bộ tài sản, hộ chiếu. Theo chẩn đoán y tế, bà Linh bị tổn thương tuyến tụy và vỡ trực tràng do ngoại lực tác động.

Bà Linh khá nổi tiếng trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu chè Ô long. Ngoài diện tích chè của Cty, bà còn liên kết tiêu thụ chè nguyên liệu của khoảng 40 hộ nông dân tại thành phố Đà Lạt. Lượng chè xuất khẩu chiếm khoảng 60% sản lượng chè của Cty Hà Linh. Đa số đối tác ở Đài Loan, Trung Quốc đều nợ tiền chè của Cty. Việc làm ăn của doanh nghiệp này có dấu hiệu chậm lại sau khi nhiều cơ quan truyền thông ở Đài Loan tung tin đồn ác ý, sai sự thực rằng chè Lâm Đồng trồng trên vùng đất bị nhiễm chất độc dioxin.

MỚI - NÓNG