Chưa đưa xác 4 công nhân nữ chết đuối về quê vì thiếu tiền

Chưa đưa xác 4 công nhân nữ chết đuối về quê vì thiếu tiền
TP - Ngày 8-2, thân nhân của các nạn nhân trong vụ chết đuối tại hồ đá trong khu vực quy hoạch Đại học Quốc gia TPHCM (thuộc xã Đông Hòa, huyện Dĩ An, Bình Dương) cho biết, họ chưa đưa được xác các cô gái về quê vì còn thiếu tiền.
Chưa đưa xác 4 công nhân nữ chết đuối về quê vì thiếu tiền ảnh 1

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ở hồ đá

Được biết, số tiền vớt xác là khoảng 20 triệu đồng/4 nạn nhân và tiền thuê xe đưa về quê là 80 triệu đồng/4 xác nạn nhân. Trong khi đó, lương những cô gái này chỉ khoảng 1,2 triệu đồng/tháng và hoàn cảnh của các gia đình họ cũng rất khó khăn.

4 nữ công nhân gồm Nguyễn Thị Lài, Nguyễn Thị Hải, Nguyễn Thị Bình và Nguyễn Thị Hoa đều có tuổi đời từ 20 đến 22 và ở cùng quê tại huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Hiện xác 4 nạn nhân này đang được để tại bệnh viện Đa khoa huyện Dĩ An.

MỚI - NÓNG