Chưa lấy được đạn trong người nạn nhân bị bắn ở Nha Trang

Ảnh do bệnh viện cấp
Ảnh do bệnh viện cấp
TPO - Dù nạn nhân Hoàng đã được phẫu thuật gấp để giữ mạng sống nhưng đầu đạn vẫn còn nằm trong cơ thể chưa lấy ra ngay được.

Sáng 19/7, bác sĩ Nguyễn Duy Tân - Phó trưởng khoa phẫu thuật mạch máu, Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM - đã thông tin về tình trạng nạn nhân bị trọng thương trong vụ bắn súng xảy ra tại TP. Nha Trang đầu tuần trước.

Theo bác sĩ Tân, bệnh nhân Trịnh Minh Hoàng được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 2 giờ sáng 14/7, từ tuyến tỉnh, trong tình trạng suy hô hấp, khó thở do bị đạn bắn. Kết quả chụp CT cho thấy bệnh nhân bị thủng 1 trong 3 mạch máu lớn nên được chỉ định phẫu thuật tức thời. 

“Nếu không mổ kịp thời bệnh nhân sẽ chết rất nhanh do mạch máu lớn đã thủng. Khi mạch máu lớn thủng, bệnh nhân đối diện nhiều nguy cơ, có thể tử vong do sốc mất máu hoặc máu chảy tràn vào khoang màng phổi gây suy hô hấp và cũng dẫn đến tử vong”, bác sĩ Tân nói.

Ca mổ dự kiến kéo dài 3 tiếng, nhưng thực tế đã kéo dài đến 7 tiếng mới hoàn thành công. Hiện anh Minh Hoàng đã qua cơn nguy kịch, có thể nói chuyện, ăn uống được. 

Tuy nhiên, đầu đạn vẫn còn nằm trong cơ thể chưa lấy ra ngay được. Theo bác sĩ Tân, do đầu đạn nằm gần đốt sống, nhưng đã nằm cố định, không ảnh hưởng đến tính mạng nên đợi khi bệnh nhân hoàn toàn bình phục sau ca mổ thứ nhất, bác sĩ mới tiếp tục tiến hành ca mổ thứ hai để lấy đầu đạn ra.

Chưa lấy được đạn trong người nạn nhân bị bắn ở Nha Trang ảnh 1

Trước đó, khoảng 20h30 tối 12/7, anh Trịnh Nhật Hoàng (em trai anh Minh Hoàng) đang đứng mua hàng trước tiệm tạp hóa trên đường Hà Thanh, TP. Nha Trang, thì bất ngờ bị nhóm thanh niên dùng gậy đánh tới tấp.

Quá bàng hoàng, anh Nhật Hoàng đã bỏ chạy nhưng vẫn bị nhóm đối tượng kia truy đuổi. Khi chạy về đến nhà, anh bất tỉnh do mất máu bởi có nhiều vết thương trên người.

Nghe tin em bị đánh bất tỉnh, anh Minh Hoàng chạy ra ngoài tìm gặp nhóm thanh niên. Vừa tiến đến gần anh đã bị một đối tượng rút súng bắn thẳng 3 phát, 2 phát trúng vào ngực và cằm, viên còn lại sượt qua vùng đầu. 

Anh Minh Hoàng bỏ chạy được một đoạn thì cũng bất tỉnh và được người dân đưa đi cấp cứu. 

MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.