Chưa mạnh tay xử lý vi phạm sở hữu trí tuê

Chưa mạnh tay xử lý vi phạm sở hữu trí tuê
TP - Đó là đánh giá của Bộ KH&CN tại buổi tọa đàm “Chống hàng giả, hàng nhái nhìn từ góc độ sở hữu trí tuệ” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 24/4. 

Ông Trần Hữu Nam, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cho biết, dù đã phát hiện 21.000 vụ việc, nhưng việc xử lý các vi phạm thời gian qua còn nhiều hạn chế. Theo ông Nam, nguyên nhân do các mặt hàng trôi nổi từ nước ngoài vào, cơ quan thực thi chưa chủ động và mạnh tay xử lý… Nhiều doanh nghiệp khi bị xâm phạm sở hữu trí tuệ còn không dám lên tiếng, vì lo ngại nếu sản phẩm của mình có hàng giả, hàng nhái, người tiêu dùng sẽ quay lưng lại với chính sản phẩm của mình.

Số vụ vi phạm sở hữu trí tuệ thời gian qua chủ yếu là về nhãn hiệu hàng hóa, sáng chế, chỉ dẫn địa lý...

MỚI - NÓNG