Chưa rõ nguyên nhân cháy hầm chung cư khu đô thị Xa La

Lực lượng chức năng dùng thang cứu hộ những người mắc kẹt bên trên.
Lực lượng chức năng dùng thang cứu hộ những người mắc kẹt bên trên.
TPO - Đám cháy lớn tại tầng hầm khu chung cư Xa La (Hà Nội) tối 11/10 không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên có một số cư dân và chiến sĩ PCCC bị nhiễm khói phải nhập viện cấp cứu. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định chính xác nguyên nhân vụ cháy.

Trao đổi tại hiện trường lúc 23h30 ngày 11/10, Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an cho biết, đến 23h cùng ngày toàn bộ khu vực cháy ở tòa nhà CT4A, CT4B khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội, đã được dập tắt hoàn toàn và không có khả năng cháy lại. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được thiệt hại.

Chưa rõ nguyên nhân cháy hầm chung cư khu đô thị Xa La ảnh 1

Đại tá Đoàn Hữu Thắng, Phó Cục trưởng Cục Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an.

Theo đại tá Thắng, tất cả người dân ở nhà tòa an toàn đã được giải cứu an toàn, tuy nhiên có chiến sĩ cảnh sát PCCC phải nhập viện cấp cứu do khi đưa người dân xuống thì bị nhiễm khói, kiệt sức.

Ông Thắng cho biết thêm, hôm nay, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra lại hiện trường và công tác PCCC của tòa nhà. Hiện tại toàn bộ hồ sơ đã được giao cho Phòng Cảnh sát PCCC Hà Nội kiểm tra lại các công tác xây dựng hồ sơ thiết kế, kiểm tra nghiệm thu và đưa vào sử dụng tòa nhà trên đã đảm bảo hay chưa.

Cũng theo đại tá Thắng, cách đây khoảng nửa tháng, các tòa nhà cũng đã được cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy và Ban quản lý các tòa nhà trong khu vực cũng đã được yêu cầu củng cố lại an toàn PCCC. 

'Cháy như thế nào có phải chập điện hay không, cái gì tác động đến phải qua khâu khám nghiệm hiện trường mới có kết luận chính xác', ông Thắng cho biết.

Chưa rõ nguyên nhân cháy hầm chung cư khu đô thị Xa La ảnh 2 Lực lượng PCCC tiếp cận đám cháy dưới tầng hầm tòa nhà.
Anh Sơn sống tại tầng 22 tòa nhà CT4C cho biết, vào thời điểm trên, anh đang ở trong nhà thì bị cắt điện. Khi ra ngoài nhiều người hô có cháy và phát hiện có khói nên thoát xuống bằng lối thang bộ ra ngoài.

“Khi bắt đầu cháy, tôi cùng nhiều người tại tòa nhà đi xuống bằng lối thang bộ nhưng không thể xuống được. Lúc này khói bốc lên nghi ngút nhưng chuông báo cháy của tòa nhà không kêu, chỉ thấy điện chập chờn rồi tắt", anh Sơn cho biết.

Được biết, khu chung cư trên được xây dựng với hai hầm để xe một tầng ô tô, một tầng để xe máy của hàng trăm hộ dân sống tại khu vực trên.

Trước đó, vào 19h25 ngày 11/10, một vụ cháy lớn xảy ra tại hầm tòa nhà CT4A khu đô thị Xa La, quận Hà Đông, Hà Nội. Khói bốc lên ngùn ngụt từ tầng hầm tòa nhà, trong khi ở các tầng cao có nhiều người bị mắc kẹt. Hàng chục xe cứu hỏa, xe thang,... được đưa đến hiện trường để dập lửa.

MỚI - NÓNG
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
Cụ bà 102 tuổi vẫn ‘hít đất’ hằng ngày, đi xe máy hàng chục cây số
TPO - Ở cái tuổi xưa nay hiếm, cụ Nguyễn Thị Kết, 102 tuổi, ở xã Long Hà (huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước) vẫn vô cùng khỏe mạnh, ngồi xe máy đi hàng chục cây số, tập thể dục hít đất mỗi ngày, chinh phục được tòa nhà cao nhất Việt Nam. Cụ vẫn nhớ được hết tên cùng tính cách của toàn bộ con, cháu trong gia đình.
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
Hà Nội đề xuất có 4 thành phố trực thuộc
TPO - Theo định hướng đến năm 2050, Thủ đô có hai TP trực thuộc là Khoa học & Đào tạo Hòa Lạc với TP phía Bắc bao gồm địa giới hành chính huyện Sóc Sơn, Mê Linh và một phần Đông Anh; nghiên cứu hình thành thêm TP Du lịch ở khu vực Sơn Tây – Ba Vì và TP sân bay phía Nam ở Phú Xuyên – Ứng Hòa.