Chưa tích nước phát điện Thủy điện Sông Tranh 2

Chưa tích nước phát điện Thủy điện Sông Tranh 2
TP - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp bảo đảm an toàn cho công trình và người dân khu vực Thủy điện Sông Tranh 2.

> Phải lập hành lang bảo vệ nguồn nước
> 75 trận động đất tại khu vực Thủy điện Sông Tranh 2

Theo đó, để chắc chắn hơn, với mục tiêu an toàn cao nhất cho tính mạng của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu chưa được tích nước phát điện để tiếp tục nghiên cứu, đánh giá kỹ thêm về động đất.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương liên quan cần khẩn trương rà soát lại toàn bộ quy hoạch thủy điện trong cả nước. Quản lý chặt chẽ việc xây dựng mới các dự án thủy điện. Các dự án thủy điện đã có trong quy hoạch nhưng trước khi quyết định đầu tư phải được thẩm định một cách chặt chẽ.

Đối với dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A mặc dù đã được đưa vào quy hoạch nhưng phải được thẩm định nghiêm túc, đúng theo các quy định của pháp luật, nếu không đạt các yêu cầu thì không được quyết định đầu tư xây dựng. Các cơ quan có chức năng thẩm định phải chịu trách nhiệm về kết quả thẩm định của mình.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.