Chưa tìm thấy nữ thuyền trưởng mất tích sau vụ tai nạn đường thủy

Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 tham gia tìm kiếm nữ thuyền trưởng mất tích. Ảnh: Trung tâm.
Tàu cứu nạn chuyên dụng SAR 413 tham gia tìm kiếm nữ thuyền trưởng mất tích. Ảnh: Trung tâm.
TPO - Đến 17 giờ chiều nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tìm kiếm thuyền viên mất tích trong vụ tai nạn xảy ra trên khu vực gần phao số 21 luồng Cái Mép - Thị Vải.

Gần 11 giờ trưa nay (17/11/2016), xà lan VL 9009 với 2 thuyền viên đã va chạm với tàu SEIYO HARMONY (Call sign HPCS, Quốc tịch Panama) và bị chìm tại vị trí có tọa độ: 10-30N; 106-59E, trên khu vực gần phao số 21 luồng Cái Mép - Thị Vải.

Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Trung tâm) đã điều động tàu SAR 413 và Cano SAR-68 ra hiện trường chỉ huy thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn, đồng thời yêu cầu các phương tiện đang hoạt động quanh khu vực Xà lan VL 9009 bị chìm tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Sau đó, lực lượng tham gia tìm kiếm ngoài hiện trường được tăng cường thêm tàu SAR 413 (chỉ huy hiện trường), Cano SAR-68, tàu cẩu Sao Mai, 1 tàu của cảng vụ Hồ Chí Minh, 1 tàu  của Cảng vụ hàng hải Vũng Tàu, 3 tàu của Bảo đảm An toàn hàng hải miền Nam.

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm, 1 thuyền viên đã được cứu sống là anh Nguyễn Thành Hậu, sinh năm 1995, quê quán tỉnh Vĩnh Long. Anh Thành hiện được chăm sóc y tế trên tàu SAR 413.

Người hiện đang mất tích được xác định danh tính là Thuyền trưởng Nguyễn Thị Bích Vân, sinh năm 1965, quê quán tỉnh Vĩnh Long.

Đến 17 giờ chiều nay, lực lượng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang tích cực tìm kiếm bà Vân.

MỚI - NÓNG