Đồng Nai:

Chưa xác định được tài xế lái siêu xe Lamborghini tông chết người

Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.
Bước đầu cơ quan công an xác định, trong lúc ông Trung leo qua dải phân cách cứng trên quốc lộ thì bị siêu xe Lamborghini tông tử vong. Đồng thời, cơ quan công an cho biết hiện vẫn chưa xác định được người cầm lái chiếc siêu xe trên là ai.

Chiều tối 21/1, Công an tỉnh Đồng Nai có thông tin chi tiết về vụ siêu xe Lamborghini Murcielago LP670 SV gây tai nạn chết người trên quốc lộ 51, đoạn thuộc xã Long Phước, huyện Long Thành (Đồng Nai). Theo đó, vụ tai nạn xảy ra vào 11h cùng ngày, nạn nhân là ông Ngô Văn Trung (53 tuổi, ngụ thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Thời điểm này, ông Trung leo qua dải phân cách cứng trên quốc lộ 51 để băng qua đường. Khi ông đi bộ vào gần sát làn xe máy thì bị ôtô hiệu Lamborghini mang biển số 51F-835.35 lưu thông hướng TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) về TPHCM lao tới tông trúng.

Vụ tai nạn khiến ông Trung tử vong tại chỗ. Công an tỉnh Đồng Nai xác định, ông Trung băng qua đường không đúng nơi quy định.

Đồng thời, Công an tỉnh Đồng Nai cũng cho biết, hiện vẫn chưa xác định được danh tính tài xế chiếc siêu xe trên do sau tai nạn xảy ra, người này đã rời khỏi hiện trường và chưa trình diện. Về nghi vấn chiếc siêu xe trên gắn biển số giả, Công an Đồng Nai cũng chưa có kết luận.

Theo Theo Dân trí
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Đối tượng Thành tại cơ quan công an.
Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh trên phố
TPO - Ngày 19/4, Công an thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng cho biết, vừa ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Trung Thành (SN 2000, trú tại phường Hợp Giang, TP Cao Bằng) về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.