Chuẩn bị di dời cư dân khỏi chung cư nguy hiểm

Hình ảnh tại buổi bốc thăm căn hộ tạm cư của 54 hộ dân đầu tiên tự nguyện di dời khỏi một số chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Kinh tế đô thị
Hình ảnh tại buổi bốc thăm căn hộ tạm cư của 54 hộ dân đầu tiên tự nguyện di dời khỏi một số chung cư cũ xuống cấp nguy hiểm trên địa bàn quận Ba Đình. Ảnh: Kinh tế đô thị
TP - Chuẩn bị cho việc di dời cư dân khỏi các chung cư được thành phố Hà Nội xếp trong nhóm nguy hiểm cần được xây mới, ngày 23/12, Hội đồng Tổ chức di dời khẩn cấp quận Ba Đình đã tiến hành bốc thăm căn hộ tạm cư cho 54 hộ dân tự nguyện di dời khẩn cấp khỏi các chung cư cũ nguy hiểm thuộc địa bàn các phường Thành Công, Ngọc Khánh, Cống Vị, Giảng Võ.

Các hộ dân tham gia bốc thăm đợt này hiện đang sinh sống tại đơn nguyên 1 nhà A Ngọc Khánh; đơn nguyên 1 và 2 nhà G6A Thành Công; đơn nguyên 3 nhà C8 Giảng Võ; đơn nguyên 1 và 3 Tập thể Bộ Tư pháp. Toàn bộ các hộ dân tham gia bốc thăm trong sáng 23/12 sẽ được tạm cư tại khu đô thị mới Yên Hòa, quận Cầu Giấy. 

Theo ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND quận, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức di dời khẩn cấp quận Ba Đình, sau khi có kết quả bốc thăm, UBND quận sẽ báo cáo thành phố và Sở Xây dựng để sớm ấn định thời gian bàn giao căn hộ. Tùy theo thực tế, UBND quận sẽ xem xét có những hỗ trợ thiết thực, phù hợp cho người dân sớm ổn định tại nơi ở mới.

MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.