Chuẩn bị đợt nắng nóng thứ tư

Chuẩn bị đợt nắng nóng thứ tư
TP - Bất chấp hôm qua các tỉnh Bắc Bộ mát dịu hẳn sau đợt nắng nóng nhất từ đầu hè đến nay, từ  thứ Năm, đợt nắng nóng thứ tư sẽ xuất hiện trên toàn miền Bắc và bắc Trung Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương nhận định.

Đêm về sáng 23/6, một bộ phận không khí lạnh nhỏ nén rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc Bộ gây mưa, mưa rào và dông rải rác cho các tỉnh vùng núi phía bắc, một số tỉnh thuộc đồng bằng Bắc Bộ.

Một số nơi xuất hiện mưa vừa đến mưa to như nội thành Hà Nội, thị xã Sơn Tây (Hà Nội), Yên Bái, Phú Thọ, v.v...Nơi có lượng mưa cao nhất là huyện Hàm Yên (Tuyên Quang) với lượng mưa 73 mm. Mưa trải đều gây nền nhiệt độ giảm đáng kể, tiết trời khá mát mẻ, chấm dứt đợt nắng nóng gay gắt đến đặc biệt gay gắt tại Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung. 

Tuy nhiên, thời tiết khá dễ chịu tồn tại chỉ khoảng hai ngày. Sau đó, vùng áp thấp nóng phía tây lại có xu hướng phát triển và mở rộng về phía đông nam.

Dự báo, từ ngày 25/6 trở đi, nắng nóng lại bao phủ miền Bắc và bắc Trung Bộ, đẩy nền nhiệt độ lên cao. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 36-370C, bắc Trung Bộ cao hơn, khoảng 37-390C.

Dự kiến, đợt nắng nóng này chỉ tồn tại khoảng ba ngày, từ 25-27/6, rồi kết thúc do có một đợt mưa trên diện rộng xuất hiện.

Một áp thấp nhiệt đới vừa phát triển thành bão ngoài khơi Tây Thái Bình Dương đang tiến về phía Biển Đông cũng có thể ảnh hưởng đến thời tiết nước ta trong vài ngày tới.                                           

MỚI - NÓNG