Chuẩn bị lấy nước đổ ải đợt hai

Chuẩn bị lấy nước đổ ải đợt hai
TP - Theo Cục Thủy lợi - Bộ NN & PTNT, từ ngày 5-2, bắt đầu thực hiện  xả nước đợt 2, lưu lượng xả  khoảng 1.700-1.800 m3/giây.

Sau chín ngày xả nước đợt 1 (từ ngày 26-1 đến 3-2), các hồ thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang đã xả xuống hạ lưu 1 tỷ160 triệu m3 nước, đổ được 492.612 héc ta trên tổng số 627.000 héc ta cần tưới, đạt 78,5% kế hoạch.

Mực nước hồ Hoà Bình giảm từ 116,32 m xuống còn 112,25 m (-4,07 m), hồ Thác Bà giảm từ 51,44 m xuống còn 50,59 m (-0,85 m), hồ Tuyên Quang giảm từ 105,64 m xuống còn 101,6 m (- 4,04 m).

Mực nước sông Hồng tại Hà Nội trưa 5-2 là 1,32 m. Dự báo, do các hồ bắt đầu xả nên dòng chảy hạ lưu sông Hồng sẽ tăng dần và sẽ lên mức trên 2m vào sáng 7-2. Các địa phương cần chuẩn bị tốt để chủ động lấy nước vào đồng, phấn đấu đổ ải xong trước Tết Canh Dần.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho biết, thời tiết nắng ấm còn tiếp tục đến ngày 11-2 (tức 28 Tết), sau đó sẽ chuyển rét và có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại.  

MỚI - NÓNG