Chuẩn bị phương án chống ngập lụt cho ngày Đại lễ

Chuẩn bị phương án chống ngập lụt cho ngày Đại lễ
Từ tháng 8 đến tháng 10, Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng đây cũng là thời điểm thời tiết mưa bão, có nhiều bất lợi.

Chuẩn bị phương án chống ngập lụt cho ngày Đại lễ

 

Từ tháng 8 đến tháng 10, Hà Nội diễn ra nhiều sự kiện kỷ niệm các ngày lễ lớn, đặc biệt kỷ niệm đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, nhưng đây cũng là thời điểm thời tiết mưa bão, có nhiều bất lợi.

Chuẩn bị phương án chống ngập lụt cho ngày Đại lễ ảnh 1
Trận mưa gây lụt lịch sử ở Hà Nội năm 2008 - Ảnh: Phạm Yên.

Để đảm bảo các hoạt động diễn ra thuận lợi, UBND thành phố yêu cầu các sở ngành chủ động có những giải pháp tiêu úng đối với khu vực nội thành.

Theo đó, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Công an thành phố lên kế hoạch tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tránh ùn tắc. Chuẩn bị xuồng máy, ôtô gầm cao và các phương tiện, thiết bị chuyên dùng hỗ trợ bảo đảm giao thông ở những khu vực bị ngập cục bộ, đặc biệt ở những tuyến giao thông quan trọng.

Sở Xây dựng xây dựng các phương án chống úng ngập, đảm bảo vệ sinh môi trường khu vực nội thành; phòng chống đổ sập nhà, công trình; tổ chức sơ tán người tài sản ra khỏi những khu vực không đảm bảo an toàn khi có mưa, lũ, bão, úng ngập...

Ngoài ra, tại khu vực lưu vực sông Tô Lịch, cụm công trình đầu mối Yên Sở, công ty Thoát nước phối hợp với các địa phương, đơn vị chú trọng vận hành, khai thác hồ điều hòa và hệ thống công trình dẫn tiêu trong lưu vực; vận hành trạm bơm Yên Sở hết công suất, mở đập Thanh Liệt tiêu kiệt nước đệm trên sông Tô Lịch trước khi mưa, bão xảy ra.

Trạm bơm Đông Mỹ hỗ trợ trạm bơm Yên Sở, trạm bơm Hòa Bình và trạm bơm Siêu Quần để tiêu úng cho khu vực các xã Đại Áng, Vĩnh Quỳnh, Tả Thanh Oai, Tam Hiệp của huyện Thanh Trì nhằm giảm áp lực tiêu cho sông Tô Lịch. Vùng lưu vực sông Nhuệ, quận Hà Đông, huyện Từ Liêm và huyện Thanh Trì đảm bảo chống tràn bờ tả sông Nhuệ, ngăn không cho nước sông Nhuệ tràn vào khu vực nội thành.

TTXVN

MỚI - NÓNG