Chuẩn bị quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu

Du khách chụp ảnh tại cánh đồng cải Mộc Châu.
Du khách chụp ảnh tại cánh đồng cải Mộc Châu.
TP - Những tháng cuối năm, chính quyền và các tổ chức huyện Mộc Châu đang nỗ lực chuẩn bị cho sự kiện công bố quy hoạch tổng thể khu du lịch quốc gia Mộc Châu do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Theo đại diện UBND huyện Mộc Châu và Sở KH&ĐT tỉnh Sơn La, khu du lịch quốc gia Mộc Châu có tổng diện tích khoảng 1.933 ha. Trong đó, khu trung tâm du lịch có diện tích 1.502 ha thuộc huyện Mộc Châu; phần còn lại thuộc huyện Vân Hồ (mới tách ra từ Mộc Châu).

 Định hướng phát triển không gian du lịch Mộc Châu gắn với thiên nhiên, phát huy lợi thế tự nhiên. Khí hậu quanh năm mát mẻ, nhiều cảnh đẹp (như đồi thông, cánh đồng cải trắng, thác nước thơ mộng, di tích lịch sử), văn hóa đa dạng phù hợp với  việc phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch cộng đồng và đầu tư phát triển du lịch cao cấp.

Báo cáo của UBND huyện Mộc Châu cho biết, giá trị kinh doanh của ngành du lịch ngày càng tăng. Năm 2014, Mộc Châu đón 650.000 lượt người đến du lịch, tham quan, trong đó có 32.500 lượt khách quốc tế. Khách du lịch đến Mộc Châu thường lưu lại 2-3 ngày. 

Khách nước ngoài thường ở 3 đêm, chủ yếu du lịch khám phá, du lịch cộng đồng. Doanh thu từ du lịch đạt 626 tỷ đồng. Hạ tầng phục vụ du lịch ở Mộc Châu đang được cải thiện. Cả huyện có 104 cơ sở lưu trú (hai khách sạn  3 sao; 2 khách sạn 2 sao; 100 cơ sở lưu trú du lịch, nhiều nhà khách). Mộc Châu đã có 10 doanh nghiệp tham gia kinh doanh du lịch.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.